Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 24h qua ảnh, sáng 28/3.
Việt Nam bước vào năm bản lề 2026 với mục tiêu tăng trưởng GDP 10% - mức cao chưa từng có trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.
Trận thua trước U23 Trung Quốc không phá hủy những thành công mà U23 Việt Nam đã đạt được suốt thời gian qua, mà nó là động lực để thầy trò HLV Kim Sang Sik đối mặt với U23 Hàn Quốc.
HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với bài toán thực sự hóc búa khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Hàn Quốc trong điều kiện bất lợi về nhiều mặt.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 24h qua ảnh, chiều 22/1.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực then chốt cho phát triển đất nước, năm 2025 đánh dấu một bước chuyển đặc biệt quan trọng: đột phá mạnh mẽ về thể chế. Từ nghị quyết của Đảng đến hệ thống luật pháp đồng bộ, hành lang pháp lý cho khoa học và công nghệ đang dần được tháo gỡ, mở ra kỳ vọng bứt phá từ chính thực tiễn doanh nghiệp và đội ngũ nhà khoa học.
Trên vùng đất xã Phúc Trạch tỉnh Hà Tĩnh, cây dó trầm không chỉ là loại cây trồng truyền thống mà thực sự trở thành một biểu tượng kinh tế, một "báu vật" giúp người dân làm giàu. Các sản phẩm chế tác từ cây dó trầm trở thành sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bên cạnh công tác tổ chức, an ninh, lễ tân, công tác hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Đáng chú ý, toàn bộ các sản phẩm ăn uống phục vụ tại Đại hội đều mang thương hiệu Việt Nam, góp phần khẳng định chất lượng hàng Việt trong sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Chủ động phương án, siết chặt điều lệnh và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống - đó là khí thế trực chiến tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động hiện nay. Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị cái nhìn cận cảnh về sự tận tụy, tinh thần khắc phục khó khăn của lực lượng vũ trang nòng cốt trong đợt cao điểm bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Hàn Quốc là dịp để HLV Kim Sang Sik so tài với đội bóng quê hương. Thành tích đối đầu giữa hai đội đang không ủng hộ đại diện Đông Nam Á.
Trước trận tranh hạng Ba VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Những tổn thất nặng nề nơi hàng phòng ngự đang đặt HLV Kim Sang Sik trước bài toán khó nhất kể từ đầu giải, buộc đội bóng áo đỏ phải chuẩn bị cho một trận chiến đúng nghĩa bằng ý chí và tinh thần hơn là sự hoàn hảo về nhân sự.
Trên khắp các công trình trọng điểm từ Bắc vào Nam, không khí thi đua lao động đang lan tỏa mạnh mẽ. Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, các chủ đầu tư, nhà thầu và hàng vạn kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” với quyết tâm cao nhất: bảo đảm chất lượng, an toàn và nỗ lực vượt tiến độ đề ra.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Không chỉ thu hút sự quan tâm sâu rộng trong nước, Đại hội XIV còn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên gia và học giả quốc tế, trong đó có các chuyên gia Trung Quốc.
Trong trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 22h ngày 23/1, U23 Việt Nam có đầy đủ cơ sở để nuôi hy vọng vào một kết quả tích cực trước đối thủ được đánh giá cao là U23 Hàn Quốc. Dù sở hữu nền tảng mạnh mẽ và bản sắc rõ ràng, đội bóng xứ kim chi lại bộc lộ nhiều hạn chế đáng kể trong hành trình tại giải đấu năm nay.
Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã xuất sắc giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ Giải cầu lông Indonesia Masters 2026 sau chiến thắng đầy bản lĩnh trước tay vợt hạng 14 thế giới người Đài Bắc Trung Hoa Chiu Pin-Chian với tỷ số 2-0 (21–17 và 23-21).
Đại hội Đảng XIV là diễn đàn quan trọng, nơi định hình sách lược, chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong trung và dài hạn, trên cơ sở kế thừa thành tựu sau 40 năm đổi mới đất nước, đặc biệt là giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, gắn liền với nhiệm kỳ 5 năm đầy thử thách. Bối cảnh đó cũng chính là cơ sở làm nổi bật từ khóa “bản lĩnh” mà giới trí thức gốc Việt và Campuchia mô tả bức tranh toàn cảnh đất nước Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi dấu những bước đột phá quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là sự quyết liệt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Với phương châm 'không có vùng cấm, không có ngoại lệ', nỗ lực này không chỉ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức xã hội mà còn nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế.
Những ngày này, trên các tuyến đường trung tâm của thành phố Huế như: Lê Lợi, Hùng Vương, Hà Nội, Lê Duẩn…, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cùng hàng loạt băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ngập tràn khắp nơi. Không khí đoàn kết, phấn khởi lan tỏa từ đường phố đến từng nếp nhà. Người dân Cố đô bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng lớn lao vào Đại hội XIV của Đảng.
Trong 4 ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng vừa qua, cùng với nhiều lực lượng làm nhiệm vụ, có những chiếc xe đặc biệt đã và đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đưa, đón các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, góp phần vào thành công chung của Đại hội.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thời sự 24h qua ảnh, sáng 22/1.
Năm 2025, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến chuyển sâu sắc, nhanh chóng và phức tạp, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta đã được triển khai chủ động, toàn diện, hiệu quả, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước.