Xem xét các hồ sơ xét tặng giải thưởng VH - NT

Chiều 11/8, tại cuộc họp báo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức ở Thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Hải Anh, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng – Cơ quan thường trực của Bộ VH,TT&DL về công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) năm 2011 đã thông tin chính thức về tình hình tiếp nhận hồ sơ của Hội đồng cấp bộ, ngành, tỉnh cho các danh hiệu trên.

Theo đó, tính đến ngày 31/7/2011, Hội đồng đã tiếp nhận 17 hồ sơ đề nghị xét Giải thưởng Hồ Chí Minh, 196 hồ sơ đề nghị Giải thưởng Nhà nước, 96 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, 419 hồ sơ đề nghị xét NSƯT.

Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL cho biết: Bộ VH,TT&DL sẽ tổ chức 9 hội đồng chuyên ngành xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, gồm: Sân khấu, múa, âm nhạc, điện ảnh, văn học, văn nghệ dân gian, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc; đồng thời cũng tổ chức 5 hội đồng chuyên ngành xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các lĩnh vực sân khấu, múa, âm nhạc, điện ảnh, phát thanh và truyền hình.

Sau khi có kết quả của Hội đồng cấp nhà nước (chuyên ngành), Bộ VH,TT&DL sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Kết quả xét chọn của Hội đồng cấp nhà nước sẽ được trình lên Chủ tịch nước để xem xét, phong tặng.

Công Hải
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN