Xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch tạo dấu ấn Đất Tổ

Chiều 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì Hội nghị về kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, gồm Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027; phương án quản lý, khai thác Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh và Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” dự kiến diễn ra từ 7 giờ ngày 19/9/2026 tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và một số nhân chứng lịch sử. Trước đó, vào 20 giờ ngày 18/9, tại Trung tâm Lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện, do Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức.

Về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027, tỉnh dự kiến tổ chức quy mô cấp tỉnh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trên địa bàn. Phần lễ gồm các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương năm Đinh Mùi 2027, trong đó có Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong”; Lễ dâng hương Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại các xã, phường theo cụm và Lễ rước kiệu của các xã vùng ven Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Phần hội dự kiến được tổ chức xuyên suốt năm 2027, chia thành 3 giai đoạn: “Khởi nguồn” từ ngày 1/1 đến trước ngày 7/4; “Hội tụ” từ ngày 7/4 đến hết ngày 16/4; “Lan tỏa” từ sau ngày 16/4 đến hết năm 2027, qua đó tạo chuỗi hoạt động kết nối, quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch Đất Tổ.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương đề xuất giao Nhà hát Lạc Hồng trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì) và Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc cũ (phường Vĩnh Phúc). Việc quản lý, khai thác các công trình được định hướng bảo đảm đúng công năng, quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, hội thảo và các sự kiện lớn của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Hương/TTXVN

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông lưu ý các sở, ngành, đơn vị liên quan cần khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”, bảo đảm tổ chức trang trọng, thành kính, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, cần xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện phục vụ sự kiện. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; cung cấp thông tin chính thống, tạo sức lan tỏa và chủ động định hướng dư luận. Các chương trình lễ kỷ niệm, nghệ thuật cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chiều sâu về chính trị, lịch sử và nghệ thuật, phù hợp với quy mô, ý nghĩa của sự kiện. Công tác lễ tân, hậu cần, cơ sở vật chất, sân khấu, mỹ thuật và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy phải được triển khai đồng bộ, chu đáo.

Đối với Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổng thể, xác định rõ nội dung, tiến độ và trách nhiệm thực hiện; hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, làm cơ sở bố trí kinh phí và triển khai các hoạt động. Trong đó, kế hoạch cần lựa chọn những hoạt động có trọng tâm, tạo điểm nhấn, tránh dàn trải, trùng lặp; nâng cao chất lượng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và truyền hình trực tiếp. Các hoạt động cần được kết nối thành chuỗi xuyên suốt, phát huy vai trò của các xã, phường, gắn lễ hội với quảng bá sản phẩm đặc trưng, nông sản, làng nghề và các điểm đến du lịch của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị, tăng cường chỉnh trang, trang trí, tạo cảnh quan tại các khu vực tổ chức lễ hội; huy động nguồn lực xã hội hóa phù hợp, đúng quy định; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện cần thiết khác. Việc tổ chức phải chủ động, khoa học, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, kế thừa những cách làm tốt, đồng thời khắc phục các hạn chế, bất cập, qua đó tạo dấu ấn cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Năm Du lịch Đất Tổ 2027.

Đối với Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh và Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc cũ, ông Trần Duy Đông giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng, hạng mục và điều kiện vận hành; trên cơ sở đó hoàn thiện phương án quản lý, khai thác theo hướng phát huy tối đa công năng, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phương án phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tế, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quản lý, vận hành và khai thác; hoàn thành trước ngày 5/9/2026.

Nguyễn Cảnh - Thu Hương (TTXVN)
Đòn bẩy nâng tầm giá trị nông sản vùng Đất Tổ
Đòn bẩy nâng tầm giá trị nông sản vùng Đất Tổ

Từ những sản vật mang đậm bản sắc vùng Đất Tổ, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại Phú Thọ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN