Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026–2031 ra mắt Đại hội.
Đại hội đã bầu 13 ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; khuyết 1 ủy viên để kiện toàn, bổ sung trong nhiệm kỳ. Bà Đặng Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự dấn thân và bản lĩnh của đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh. Ông Đỗ Hồng Quân đề nghị Hội tập trung xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội cao; quan tâm bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ; nâng cao chất lượng sáng tác, lý luận, phê bình và quảng bá tác phẩm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường giao lưu, hợp tác và huy động nguồn lực xã hội để lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần phát triển bền vững địa phương.
Cùng chung quan điểm đó, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh đề nghị Hội tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; mỗi văn nghệ sĩ phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng, lấy giá trị "chân - thiện - mỹ" làm kim chỉ nam, bám sát thực tiễn để sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh; phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là lực lượng trẻ; nâng cao chất lượng sáng tác, quảng bá và lý luận phê bình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, sáng tác, quảng bá tác phẩm; từng bước hình thành không gian văn học nghệ thuật số Tây Ninh; tổ chức các cuộc thi, trại sáng tác, hội thảo chuyên môn và mở rộng giao lưu, hợp tác trong, ngoài nước.
Đại hội xác định tiếp tục đẩy mạnh sáng tác về lịch sử, cách mạng, biên giới, biển đảo, du lịch, xây dựng nông thôn mới; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với đời sống và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội cũng xác định 3 khâu đột phá gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng không gian văn học nghệ thuật số Tây Ninh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ; nâng cao chất lượng tác phẩm gắn với quảng bá hình ảnh quê hương, con người và bản sắc văn hóa Tây Ninh, hướng tới các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, có sức lan tỏa rộng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao Bằng khen của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trước khi hợp nhất, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh có nhiều điểm tương đồng về không gian văn hóa Nam Bộ nhưng vẫn mang bản sắc riêng. Dù gặp nhiều khó khăn, hai Hội vẫn duy trì hoạt động, nâng cao chất lượng sáng tác và quảng bá văn học nghệ thuật. Long An có thế mạnh về sân khấu, đờn ca tài tử, văn nghệ dân gian, nhiếp ảnh và ứng dụng công nghệ thông tin. Trong khi đó. Tây Ninh nổi bật ở công tác tuyên truyền chính trị tư tưởng, sáng tác về cách mạng, biên giới, biển đảo, du lịch và phối hợp hiệu quả với các ngành, lực lượng vũ trang. Sau hợp nhất, Hội nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyển đổi số và hội nhập, dù vẫn còn một số khó khăn về tổ chức, tài chính, công tác lý luận, phê bình và hoạt động tại cơ sở.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật nhận Giấy khen của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh.
Tại Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn học, nghệ thuật đã được nhận Bằng khen của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Giấy khen của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.