Tưởng niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Trần Hoàn

Ngày 13/11, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trần Hoàn với sự tham dự của đại diện nhiều ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, gia đình cùng đông đảo các nghệ sĩ, người yêu nhạc.

Nhạc sĩ Trần Hoàn. Ảnh: tuoitre.vn


Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Hữu Thỉnh hồi tưởng: Nhạc sĩ Trần Hoàn là người từng giữ nhiều chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Chính phủ. Ông sống rất giản dị. Phong thái, tình cảm, tấm lòng của nhạc sỹ Trần Hoàn luôn tỏa sáng và ấm áp. Với tư cách là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ Trần Hoàn đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, dân chủ, kết tinh của tài năng và đức độ. Trần Hoàn là người anh lớn trong giới văn học nghệ thuật. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cùng với gia đình tự hào khi có anh trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nhà văn Tùng Điển cùng đông đảo giới văn nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp lớn lao của nhạc sĩ Trần Hoàn trong việc phát triển văn học nghệ thuật nước nhà. Nhà văn Tùng Điển cũng cho biết: Để ghi nhận những đóng góp của nhạc sĩ Trần Hoàn, sau khi ông mất, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã biên soạn, xuất bản cuốn sách “Trần Hoàn-Cuộc đời và sự nghiệp”. Đặc biệt, trong dịp này, Hội Văn học-Nghệ thuật Hải Phòng cũng đề nghị được lấy tên Trần Hoàn đặt tên một đường phố ở Hải Phòng.

Chia sẻ những câu chuyện cảm động về tình bạn, tình anh em giữa cha mình (nhạc sĩ Đỗ Nhuận) với nhạc sĩ Trần Hoàn, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam bày tỏ sự khâm phục đối với người nhạc sĩ, chiến sĩ Trần Hoàn. Ông cho rằng, trong Trần Hoàn luôn có hai con người: Trần Hoàn-nhạc sĩ và Trần Hoàn-chiến sĩ.

Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích, sinh năm 1928, mất năm 2003, quê ở Hải Lăng (Quảng Trị). Ông tự học nhạc và bắt đầu sáng tác từ năm 16 tuổi; nổi tiếng với ca khúc "Sơn nữ ca" viết năm 20 tuổi khi đang ở chiến khu Quảng Bình.

Trần Hoàn tham gia kháng chiến, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo các tổ chức văn hóa của Đảng. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và sau đó là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (1987 - 1996); là đại biểu Quốc hội khóa VIII. Ông là Phó Trưởng ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn rất phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực, thể loại. Ông đã để lại cho nền âm nhạc nước nhà tài sản vô cùng quí báu của một nhạc sỹ tài ba.


Mỹ Bình
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp - cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam đã về “cõi xưa”
Nhạc sĩ Hoàng Hiệp - cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam đã về “cõi xưa”

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 9/1/2013, nhạc sỹ Hoàng Hiệp, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Nhớ về Hà Nội", "Câu hò bên bến Hiền Lương", "Trở về dòng sông tuổi thơ"... đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 81...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN