Trùm truyền thông Murdoch ly dị vợ gốc Hoa

Ông trùm 82 tuổi của ngành truyền thông thế giới Rupert Murdoch đã nộp đơn xin ly hôn người vợ gốc Hoa, cùng chung sống 14 năm qua, lên Tòa án New York.

 

Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn News Corp kết hôn với Wendi Deng, người vợ thứ ba của ông năm 1999, hai năm sau khi họ lần đầu gặp gỡ tại Hong Kong. 

 

Rupert Murdoch và người vợ gốc Hoa khi còn mặn nồng.

Bà Deng, 44 tuổi, từng nổi tiếng với hình ảnh tung nắm đấm với một người định tấn công chồng mình ngay trong phiên điều trần của ông Murdoch trước quốc hội Anh về vụ bê bối nghe lén điện thoại.

 

Một nguồn tin cho biết, hai người không ký thỏa thuận tiền hôn nhân nhưng có hai thỏa thuận hậu hôn nhân vào năm 2002 và 2004. Việc ly dị được cho là sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng nào tới “đế chế” truyền thông News Corp.

 

Năm 1999, đám cưới giữa tỉ phú Mỹ gốc Australia với người vợ kém ông gần 40 tuổi đã được tổ chức trên một du thuyền sang trọng chỉ 17 ngày sau khi ông Murdoch hoàn tất thủ tục ly dị người vợ trước là Anna Maria Torv. Đây cũng là một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử, với việc Murdoch mất 1,7 tỉ USD để đổi lấy “tự do”.

 

Murdoch và Wendi Deng làm đám cưới chỉ 17 ngày sau khi ông chủ News Corp hoàn tất thủ tục ly dị vợ cũ.

Với cuộc hôn nhân thứ ba, một số tờ báo Mỹ cho biết, mối quan hệ giữa Murdoch và người vợ gốc Hoa đã đổ vỡ không thể cứu vãn từ 6 tháng trước. 

 

Hai người sống trong căn penthouse trị giá 44 triệu USD ở Đại lộ Số 5 (New York), và có nhiều bất động sản ấn tượng khác ở Los Angeles, London, Canberra, Australia, Carmel, California và Centre Island của New York. Không đầy nửa tháng trước, cặp vợ chồng tỉ phú còn kỷ niệm 14 năm ngày cưới. Tuy nhiên, một nguồn tin cho tờ Daily Mail biết, cuộc ly hôn của Murdoch không gây bất ngờ bởi ông và vợ đã sống riêng từ lâu. Bà Wendi Deng sống ở New York và đang đầu tư cho sự nghiệp riêng của mình.

 

Cuộc ly hôn tốn kém nhất lịch sử?

 

Vụ ly hôn lần trước của ông Murdoch với vợ cũ Anna vẫn đang giữ kỷ lục đắt giá nhất, 1,7 tỉ USD.

Với tài sản ròng 11,2 tỉ USD, cuộc ly hôn của ông trùm Murdoch có thể là đắt giá nhất trong lịch sử thế giới. Murdoch được cho là sẽ phá kỷ lục do chính ông lập ra sau khi phải chia tài sản trị giá 1,7 tỉ USD cho người vợ trước, Anna Murdoch, trong đó có 110 triệu USD tiền mặt.

 

Vụ ly hôn đắt giá thứ hai là giữa tỉ phú Công thức 1, Bernie Ecclestone với vợ Slavica – 1,2 tỉ USD. 

 

Trong vụ ly hôn của Murdoch, việc giáo dục và nuôi dưỡng các con có thể là một vấn đề lớn, khi họ có hai con gái chung là Grace, 11 tuổi và Chloe, 9 tuổi.

 

 

T.Hằng  (Theo D.M)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN