Triển lãm 'Viết tiếp khúc quân hành' giới thiệu 150 bức ảnh, hiện vật ý nghĩa lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), từ ngày 21/12, tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trung tâm Thông tin Triển lãm (Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội) phối hợp với Cục Chính trị (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) tổ chức triển lãm với chủ đề “Viết tiếp khúc quân hành”.

Chú thích ảnh
Một góc không gian trưng bày của triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Triển lãm trưng bày hơn 150 bức ảnh cùng hiện vật, tranh cổ động, phim tư liệu được bố cục theo hai phần nội dung: Phần thứ nhất “Quân đội nhân dân Việt Nam - 79 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành”; phần thứ hai “Lực lượng vũ trang Thủ đô - Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.

Ban Tổ chức cho biết, triển lãm giúp công chúng thêm hiểu và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có lực lượng vũ trang Thủ đô - đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, qua đó mỗi người thấy được trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Tham quan triển lãm, anh Hồ Anh Thêm, du khách đến từ thành phố Đà Nẵng cho biết: những bức ảnh về lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến khiến anh thực sự xúc động. Anh Thêm đã cùng vợ, con đọc kỹ thuyết minh từng bức ảnh, ngắm các hiện vật được trưng bày tại triển lãm và cảm thấy tự hào về sức mạnh chiến đấu của lực lượng Quân đội từ xưa đến nay.

Dừng khá lâu tại góc trưng bày về lực lượng vũ trang Thủ đô, bà Mai Yến Hà (phường Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, bà có khá nhiều bạn bè đã và đang công tác tại Quân khu Thủ đô trước đây và Bộ Tư lệnh Thủ đô hiện nay. Qua các bức ảnh, cuốn sách trưng bày tại triển lãm, bà thầm cảm phục tinh thần quả cảm, ý chí chiến đấu kiên cường cũng như sự phát triển lớn mạnh của lực lượng vũ trang Thủ đô ngày nay.

Chú thích ảnh
Triển lãm giúp công chúng thêm hiểu và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của QĐND Việt Nam Anh hùng, trong đó có lực lượng vũ trang Thủ đô - một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Cách đây 79 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Từ 34 cán bộ, chiến sĩ với 34 khẩu súng ngày đầu thành lập, đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển lớn mạnh với đầy đủ các quân chủng, binh chủng, thành phần lực lượng và vũ khí, trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại; được huấn luyện tinh thông về chiến thuật, chiến dịch, thành thục về kỹ thuật; được thừa hưởng nghệ thuật quân sự đặc sắc; có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Từ năm 1989, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam được xác định đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó đến nay, ngày 22/12 hằng năm trở thành ngày hội lớn, ngày hội biểu dương sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thể hiện quân với dân một ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ - một giá trị độc đáo của văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

Triển lãm mở cửa đến ngày 27/12/2023.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Chủ tịch nước kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn K3, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng
Chủ tịch nước kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn K3, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), sáng 21/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn K3, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN