Triển lãm tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền về bầu cử

Chiều 28/4, tại Trung tâm Triển lãm thành phố Hải Phòng, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng trao giải và trưng bày các tác phẩm tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết, cuộc thi tổ chức từ ngày 9/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020, Ban tổ chức nhận được trên 400 tác phẩm dự thi của các tác giả từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 tác phẩm đoạt giải nhất là tranh cổ động "Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân” của tác giả Lưu Ngọc Phan, Hà Nội. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 8 giải khuyến khích và 1 giải phong trào cho đơn vị đã vận động được nhiều tác giả, tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi.

Chú thích ảnh
Tác giả nhận giải Nhất Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo ông Lương Đức Thắng, các tác phẩm đạt giải và trưng bày tại triển lãm đã thể hiện được nội dung yêu cầu chủ đề của cuộc thi, đáp ứng tốt về mỹ thuật. Thông qua hình ảnh và câu từ, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm là dịp để giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các tranh cổ động còn giới thiệu thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
 Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đây cũng là dịp để tuyên truyền về chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ban tổ chức mong muốn, triển lãm cũng sẽ góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết thống nhất toàn Đảng, toàn dân, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/4 đến 30/5.

Minh Thu (TTXVN)
Việc thành lập các tổ bầu cử ở 3 thành phố lớn được thực hiện thế nào?
Việc thành lập các tổ bầu cử ở 3 thành phố lớn được thực hiện thế nào?

Bạn đọc hỏi: Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng được thực hiện như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN