Trao giải Cuộc thi Cải lương 'Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền' năm 2023

Tối 30/11, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, UBND thành phố phối hợp Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi cải lương “Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023.

Chú thích ảnh
Trích đoạn "Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà" được trình diễn tại lễ tổng kết. 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh, cuộc thi đã góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống Đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các địa phương.

Đây là dịp để các nghệ sỹ, diễn viên của thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố trong cả nước được giao lưu, học tập, trao đổi chuyên môn, góp phần phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương nói riêng, hoạt động nghệ thuật nói chung, gắn với nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân.

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam lập kế hoạch cụ thể để Cuộc thi được duy trì tổ chức định kỳ ba năm một lần, qua đó, tiếp tục góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật truyền thống Đờn ca tài tử và cải lương Nam Bộ. 

Cuộc thi là một hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; tôn vinh, ghi nhận đóng góp của soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày mất của ông (1953 - 2023). Ông là soạn giả tiên phong của đất Cần Thơ, có nhiều công lao vun đắp nền sân khấu nghệ thuật cải lương Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao Huy chương vàng cho 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. 

Năm nay, Cuộc thi thu hút 43 thí sinh (đến từ 12 đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc) đăng ký tham dự. Trải qua hai vòng Sơ tuyển và Bán kết, Hội đồng Giám khảo đã chọn 12 thí sinh xuất sắc vào vòng Chung kết, tranh tài vào tối 29/11.

Tại vòng Chung kết, các thí sinh trình bày một bài vọng cổ bắt buộc theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo với chủ đề liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp nghệ thuật sân khấu cải lương của cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền.

Ban Tổ chức đã chọn 5 thí sinh xuất sắc nhất để trao Huy chương Vàng, gồm: Nguyễn Phương Anh (Nhà hát Tây Đô), Nguyễn Thị Kim Ngân (Nhà hát Tây Đô), Phùng Ngọc Bảy (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang), Nguyễn Hùng Vương (Đoàn Nghệ thuật cải lương Bến Tre), Trần Chí Hòa (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu).

Bảy huy chương Bạc của cuộc thi thuộc về: Lê Vũ Anh Duy và Nguyễn Văn Thinh (Nhà hát Tây Đô), Nguyễn Văn Dững (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu), Đoàn Hoa Mai ( Đoàn Cải lương truyền thống - Nhà hát Cải lương Việt Nam), Huỳnh Thị Kim Tuyến (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang), Đinh Thị Nga ( Đoàn Cải lương Thể Nghiệm - Nhà hát Cải lương Việt Nam), Nguyễn Huy Tuấn (Đoàn Văn công Quân khu 9).

Chú thích ảnh
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh đạt giải cao tại cuộc thi. 

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam sẽ cấp Giấy chứng nhận cho các thí sinh đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc. Thành tích này sẽ được công nhận, góp phần làm cơ sở trong việc xét danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú theo quy định của Nhà nước.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Cải lương đưa hình ảnh kháng chiến đến gần với nhân dân
Cải lương đưa hình ảnh kháng chiến đến gần với nhân dân

Tối 8/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang diễn ra Chương trình Bế mạc Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương Văn hóa Việt Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN