“Tấm và Cám” tổ chức thi người đẹp

Công ty TNHH Quảng cáo- Truyền thông Tấm và Cám đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn Giấy phép số 539/GP-NTBD, cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017”.

Theo BTC tiết lộ, đây là cuộc thi nhan sắc đầu tiên tại Việt Nam có hợp đồng thỏa thuận về việc bảo vệ hình ảnh, xây dựng đời sống cá nhân, hình ảnh

Hoa khôi Du lịch Huế 2016 – Ngọc Trân.

Đây cũng là cuộc thi người đẹp đầu tiên diễn ra trong năm 2017 và là cuộc thi thứ 2 được cấp phép.  Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch trước đó cũng đã ban hành Giấy phép số 4563/GP-BVHTTDL ngày 8/11/2016, cho phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017”, diễn ra từ ngày 2/1 -19/8/2017.


Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/1/2017 đến ngày 12/3/2017. Vòng thi Sơ khảo khu vực miền Bắc tổ chức ngày 15/1, tại Hà Nội; Khu vực miền Nam tổ chức ngày 19/1, tại TP Hồ Chí Minh. Vòng thi Bán kết tổ chức ngày 22/2, tại TP Hồ Chí Minh.


Vòng thi Chung kết tổ chức từ ngày 2- 12/ 3, cũng tại TP Hồ Chí Minh. Đêm Chung kết diễn ra ngày 11/ 3, tại Gem Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.


BTC sẽ trao danh hiệu “Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017” với giải thưởng tiền mặt 150 triệu đồng, cùng bằng chứng nhận, vương miện của nhà thiết kế Chawalit Chummuang - thương hiêu God Diamond - Thái Lan. Hoa khôi của cuộc thi được quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2017 – 2018.


Bên cạnh đó là giải Á khôi 1, á khôi 2; cũng đều được quyền tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2017.


Ngoài ra còn các giải phụ: Người đẹp Áo dài, Người đẹp Dạ hội, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Ảnh, Người đẹp Ứng xử, Người đẹp Biển.

PT
Chung kết cuộc thi Hoa khôi VMU 2016
Chung kết cuộc thi Hoa khôi VMU 2016

Ngày 05/12, Ban tổ chức cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng - VMU 2016 đã công bố 30 nữ thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung kết cuộc thi và đêm chung kết xếp hạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN