Sôi nổi Ngày hội Văn hóa-thể thao các dân tộc Bình Liêu, Quảng Ninh

Nằm trong chuỗi các sự kiện, hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc của các dân tộc vùng cao Bình Liêu, ngày 24/4, tại Quảng trường 25/12, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh), Ngày hội Văn hóa-thể thao các dân tộc Bình Liêu đã chính thức khai mạc. 

Chú thích ảnh
Màn biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Bình Liêu năm 2021. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Ngày hội diễn ra từ ngày 24/4 đến hết ngày 16/5 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc như: Hội Soóng Cọ giao duyên - là ngày hội tháng 3 của dân tộc Sán Chỉ, nghi lễ cầu may; trưng bày di sản văn hóa nhân dân các dân tộc xã Húc Động; giải bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ xã Húc Động; trưng bày, bán sản phẩm OCOP và chương trình giao lưu Soóng Cọ giao duyên cùng đêm lửa trại tại đỉnh núi Cao Ly... Ngày hội Di sản Then dân tộc Tày với hoạt động không gian trưng bày di sản Then và không gian văn hóa dân tộc Tày, chương trình liên hoan, giao lưu với chủ đề "Phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thực hành Then Tày Bình Liêu và di sản Then của Việt Nam. Ngày hội Kiêng gió của dân tộc Dao gồm các nghi lễ tiêu biểu tại hộ gia đình người Dao như Lễ cấp sắc, trích đoạn đám cưới, các nghi lễ trong ngày Kiêng gió; liên hoan, giao lưu nghệ thuật dân ca dân tộc Dao; chợ phiên bán sản phẩm OCOP; các môn thể thao, trò chơi dân gian…

Chú thích ảnh
Các tiết mục văn nghệ đậm bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc Dao, Tày, Sán Chỉ tại lễ khai mạc. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Ông Dương Mạnh Cường - Bí thư Huyện ủy Bình Liêu cho biết, chuỗi sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao các dân tộc Bình Liêu nhằm quảng bá những nét đẹp văn hóa, hoạt động thể thao truyền thống tiêu biểu của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục nâng cao thương hiệu sản phẩm du lịch, không ngừng thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Khu du lịch cấp tỉnh Bình Liêu; góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương. 

Chú thích ảnh
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh có đường biên giới dài 43km với Trung Quốc và là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96%. Bình Liêu gây ấn tượng cho du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, hùng vĩ với thác Khe Vằn, dãy núi Cao Ba Lanh cùng những cung đường biên giới bạt ngàn bông lau trắng muốt, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn... Đây cũng là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán.

Đức Hiếu (TTXVN)
Lễ cúng Giọt nước - nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai ở Tây Nguyên
Lễ cúng Giọt nước - nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai ở Tây Nguyên

Sáng 24/4/2021, hàng trăm người dân làng Bông, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tập trung về bến nước của làng để tiến hàng nghi lễ cúng Giọt nước. Đây là văn hóa truyền thống lâu đời của người Jrai tại Gia Lai và cũng là một trong những nét đẹp văn hóa còn lưu giữ của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Lễ cúng Giọt nước của người Jrai hay còn gọi là Soi Yang Ia thường được tổ chức vào tháng 4 hằng năm với mục đích cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong buôn làng đều tươi tốt, không có bệnh dịch xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN