Bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa nghè Đằng Đông

Sáng 24/4/2021, tại Hà Nội diễn ra hội thảo khoa học về giá trị lịch sử, văn hóa nghè Đằng Đông (phường Thạch Bàn, quận Long Biên) nhằm phục vụ định hướng phục hồi, quy hoạch di tích. 

Chú thích ảnh
Giáo sư sử học Lê Văn Lan phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Giếng nước cổ tại nghè Đằng Đông, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN
Chú thích ảnh
Nghè Đằng Đông là di tích thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Nghè Đằng Đông, phường Thạch Bàn, quận Long Biên hiện là nơi thờ Đức thánh Linh Huệ Đại Vương. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số
Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định về việc xây dựng Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN