SEA Games 26: Thêm một HCV nội dung xe đạp băng đồng

Lần đầu tiên tham dự SEA Games, cô gái trẻ 19 tuổi Đinh Thị Như Quỳnh ngày 13/11 đã giành được tấm HCV đầy ý nghĩa ở nội dung xe đạp băng đồng. Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển xe đạp Việt Nam.

Trên đường đua của nội dung xe đạp băng đồng ở Guung Panca, các vận động viên đã phải đua tài dưới điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi. Sau hơn hai vòng đua trong tổng số 5 vòng đua của nội dung này, do trời mưa quá to, nên trọng tài đã phải quyết định cho dừng các chặng tiếp theo và Đinh Thị Như Quỳnh với thành tích xuất sắc liên tiếp dẫn đầu ở các vòng thứ nhất và thứ hai đã giành được HCV theo luật của môn đua xe đạp.

Dù chưa thể hoàn tất đường đua do điều kiện thời tiết, nhưng với việc bứt phá tốt và có được tấm HCV nội dung đua xe đạp băng đồng nữa là thành tích đáng khích lệ với cô gái sinh năm 1992.

Nhận xét về kết quả thi đấu của Như Quỳnh, ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng Bộ môn Xe đạp (Tổng cục Thể dục Thể thao) đã nói: "Đây là lần đầu tiên Như Quỳnh tham dự SEA Games nhưng em đã giành được thành tích rất tốt. Ở nội dung băng đồng, ngay từ khi ở nhà đội đã đặt quyết tâm lớn và với sức trẻ, ý chí cao, Như Quỳnh đã vượt lên khó khăn để giành được tấm HCV rất ý nghĩa".

Sau tấm HCV của Như Quỳnh, xe đạp Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung sở trường để tranh chấp HCV với các đối thủ trong những ngày thi đấu tới./.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN