Rộn ràng chào Năm mới 2018 khắp mọi miền Tổ quốc

Tối 31/12, tại nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc "Chào năm mới 2018".

Quang cảnh Chương trình nghệ thuật tại Cần Thơ. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

* Tại Công viên Lưu Hữu Phước (Cần Thơ), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật "Cần Thơ chào năm mới 2018".

Quang cảnh Chương trình nghệ thuật. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Theo Ban tổ chức, thông qua gần 20 tiết mục ca múa nhạc, ca cổ, tấu hài... được biểu diễn bởi các nghệ sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, từ các trung tâm văn hóa trên địa bàn, chương trình nghệ thuật chuyển tải thông điệp tự hào về con người, cảnh đẹp Cần Thơ; những thành tựu nổi bật của thành phố trong năm 2017; định hướng phát triển người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp".

Chương trình nghệ thuật "Cần Thơ chào năm mới 2018" được đầu tư công phu, là điểm nhấn văn hóa với quy mô lớn của thành phố Cần Thơ. Sân khấu được trang bị hệ thống đèn Led nhiều lớp kỳ công, dàn âm thanh nổi hiện đại. Sự kiện thu hút sự quan tâm theo dõi của hàng ngàn du khách và người dân thành phố.

Trong những ngày cuối năm 2017, đường đèn nghệ thuật TP Cần Thơ với chủ đề “Bừng sáng Tây Đô” bắt đầu tỏa sáng, lung linh trong đêm.

Một đoạn đường đèn nghệ thuật TP. Cần Thơ 2018. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Người dân TP Cần Thơ và du khách thích thú với vẻ đẹp rực rỡ chào đón năm mới 2018 và Xuân Mậu Tuất sắp đến… Đường đèn kéo dài từ vòng xoay trước trụ sở UBND TP Cần Thơ đến giao lộ 30 Tháng 4 - Quang Trung, tổng chiều dài hơn 900 m, được chia thành 4 đoạn và 3 điểm nhấn chính.

Đoạn đường đèn sử dụng công nghệ 3D. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Đặc biệt có đoạn đường đèn sử dụng công nghệ 3D rất lung linh. Đây là hoạt động để mừng Đảng mừng xuân, mừng đất nước đi lên, mừng TP Cần Thơ phát triển.

* Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk diễn ra Chương trình Lễ hội đếm ngược với chủ đề “Đắk Lắk chào năm mới 2018” với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động và hấp dẫn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham dự.

Chương trình nghệ thuật sôi động chào đón năm mới 2018 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

* Tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới Mậu Tuất 2018”.

Chương trình với sân khấu được thiết kế hoành tráng mang hình ảnh đóa sen hồng, hệ thống ánh sáng được bố trí độc đáo, tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt, xen lẫn đó là những hình ảnh hoạt động thường ngày của nhân dân, thành phố thân thương… tạo ra một không gian nghệ thuật đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng thức.

Chương trình nghệ thuật được kết cấu thành 3 chương, là một câu chuyện đẹp về một Nghệ An năng động, đổi mới. Các ca khúc, tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, sáng tạo với nội dung ca ngợi mùa xuân, đất nước, quê hương tươi đẹp, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chương 1 là “Giai điệu quê hương” bao gồm những ca khúc, điệu múa ca ngợi về con người Nghệ An trọng nghĩa, trọng tình.

Chương 2 là chùm ca khúc về “Xuân Quê hương” được hòa âm phối khí mới mẻ, trẻ trung nhưng vẫn đậm nét truyền thống. Đó là những ca khúc tự tình và những phần trình diễn độc đáo chuyển tải thông điệp về một Nghệ An đang đổi mới từng ngày chào năm mới 2018.

Chương 3 là “The Countdown” gồm các ca khúc mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước và nhạc trẻ sôi động. Điểm nhấn của chương 3 là phần đếm ngược thời gian chào đón khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Rất nhiều bạn trẻ tỏ ra háo hức với sân khấu ngập tràn ánh sáng và âm thanh của sự kiện khiến đêm diễn trở nên giàu cảm xúc.

Một tiết mục văn nghệ trong đêm diễn Chào năm mới 2018. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới Mậu Tuất 2018” quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Nguyễn Ngọc Anh (Sao Mai), Dương Trần Nghĩa (Bài hát Việt), Đinh Trang (Giải nhì Sao mai toàn quốc), các nghệ sĩ của Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Nghệ An, các nhóm nhảy và ban nhạc nổi tiếng của thành phố Vinh…

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhận dịp Tết Dương lịch hàng năm nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa của nhân dân, ca ngợi truyền thống vẻ vang của Đảng, mừng Xuân mới với những thành tựu đổi mới trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Chương trình nghệ thuật đã đem tới cho khán thính giả, nhân dân và du khách không khí tươi mới, vui vẻ và thật gần gũi, hòa mình vào không gian âm nhạc đầy màu sắc.

Cùng với chương trình nghệ thuật “Chào năm mới Mậu Tuất 2018”, hàng loạt các lễ hội văn hóa, nghệ thuật giải trí khác còn được tổ chức tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhân dịp chào đón năm mới 2018.

Bích Huệ - Ánh Tuyết (TTXVN)
Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón năm mới Mậu Tuất
Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón năm mới Mậu Tuất

Chuẩn bị đón năm mới 2018, các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội, các trung tâm thương mại trang trí đèn, hoa rực rỡ, lung linh sắc màu để chào đón năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN