Quan tâm sinh viên sư phạm mỹ thuật vùng Tây Bắc - Việt Bắc

“Hoạt động mỹ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc qua các thời kỳ, những kinh nghiệm từ trại sáng tác, các hoạt động mỹ thuật tại từng địa phương và công tác đào tạo mỹ thuật của khu vực Tây Bắc - Việt Bắc..." là những nội dung được các đại biểu thảo luận sôi nổi trong Hội nghị- Hội thảo Mỹ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ I năm 2013, tổ chức tại tỉnh Phú Thọ từ ngày 30/11 đến 1/12.

Ảnh dienbien.edu.vn


Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức trại sáng tác có hiệu quả và chất lượng, các đại biểu cho rằng, để tổ chức thành công một trại sáng tác cần làm tốt công tác định hướng, gợi mở từ các họa sỹ có uy tín trong nghề nghiệp trong suốt quá trình diễn ra; cần tổ chức các chuyến đi thực tế và mở rộng thời gian đầu tư làm tác phẩm.

Theo các đại biểu, cần quan tâm tới sinh viên sư phạm mỹ thuật vùng Tây Bắc - Việt Bắc vì đây sẽ là nhân tố chính có trách nhiệm gánh vác truyền thụ cái đẹp cho thế hệ sau. Các hội văn học nghệ thuật địa phương cần tổ chức các hoạt động trưng bày tác phẩm nghệ thuật ngay tại địa điểm các trường đào tạo nghệ thuật; cần tạo mối liên kết với các trường đào tạo ngành sư phạm mỹ thuật để thường xuyên tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức một số trại sáng tác theo chủ đề tại các trường có đào tạo sư phạm nghệ thuật để học sinh mở mang kiến thức và thỏa sức sáng tạo.

Hội Mỹ thuật Việt Nam khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc có 77 hội viên đang tham gia sinh hoạt tại 15 tỉnh trong khu vực. Trải qua 20 năm hoạt động (1993 - 2013), các Chi hội Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển nền mỹ thuật nước nhà với 126 giải thưởng và nhiều tác giả có tên tuổi như: Nhà điêu khắc Nguyễn Lưu (Vĩnh Phúc); họa sỹ Lò An Quang (Sơn La), Nguyễn Văn Tơn (Bắc Giang)...


Vũ Bắc
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN