Phim khủng bố "Made in France" hoãn chiếu

Phim về đề tài khủng bố Pháp "Made in France" đã tiếp tục bị hoãn chiếu vì nội dung quá giống với các vụ khủng bố xảy ra ngoài đời thực.


Poster phim.

Những tấm poster phim “Made in France” rải rác tại các trạm tàu điện ngầm và bến xe buýt ở Paris tuần qua rất gây chú ý, nhưng sau các vụ tấn công ngày 13/11, chúng đã trở thành những hình ảnh không đáng xuất hiện nhất.

Poster phim có hình ảnh một khẩu súng trường AK-47 chồng lên Tháp Eiffel bên dòng chữ: “Mối đe dọa đến từ bên trong”. Bộ phim dự kiến trình chiếu tại các rạp chiếu phim Pháp ngày 18/11. Tuy nhiên, Hãng sản xuất phim Pretty Pictures công bố sau thảm kịch đêm 13/11, hãng này và Radar Films quyết định tiếp tục hoãn chiếu “Made in France” cũng như thu hồi các poster nhạy cảm. Đây là lần thứ hai bộ phim, sản xuất năm 2014, bị hoãn chiếu trong năm nay, sau lịch công chiếu lần đầu vô tình trùng với các vụ tấn công khủng bố tòa soạn Tạp chí Charlie Hebdo hồi tháng 1.

“Made in France”, một bộ phim của đạo diễn Nicholas Boukhrief, nói về một nhà báo thâm nhập vào một tổ chức cực đoan ở Paris, những kẻ âm mưu tổ chức các vụ tấn công khủng bố. Phim có những cảnh quay ghê rợn nhưng lại quá gần với sự thực diễn ra tại Paris vừa qua, trong đó có một cảnh nơi các phần tử khủng bố nổ súng vào một cảnh sát và các tuyến truyện xoay quanh những kẻ cực đoan lớn dần lên ngay chính tại các nước phương Tây.

Đây không phải lần đầu tiên một bộ phim bị hoãn chiếu vì nội dung quá gần với các sự kiện chấn động ngoài đời thực. Hồi năm 2012, Hãng Warner Bros thu hồi các trailer của “Gangster Squad” có cảnh các đối tượng nổ súng tại một rạp chiếu phim giống y như cảnh tượng thật sự tại buổi chiếu “The Dark Knight Rises” ở Colorado. Hay sau các vụ tấn công khủng bố tại Trung tâm thương mại thế giới, New York ngày 11/9/2001, phim “Collateral Damage” kể về sự kiện một quả bom phát nổ ở Los Angeles đã bị hoãn chiếu trong vài tháng và cảnh quay do Sofia Vergara thủ vai kẻ cướp máy bay đã bị cắt. Những poster của “Spider Man” có hình ảnh Tòa tháp đôi hiện trên mặt nạ của vị siêu anh hùng cũng bị gỡ xuống cùng thời điểm đó, trong khi DreamWorks thay đổi các poster của phim “The Last Castle” do có hình ảnh lá cờ Mỹ lộn ngược.

Hạnh Nhân
Pháp xác định danh tính hai kẻ tấn công
Pháp xác định danh tính hai kẻ tấn công

Ngày 16/11, Văn phòng công tố Paris cho biết đã xác định được danh tính của 2 phần tử khủng bố nữa trong các vụ tấn công kinh hoàng ở thủ đô Paris hôm 13/11, khiến 129 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN