Phát hiện cổ vật đồng ở Yên Bái

Vừa qua trong quá trình đào đất, làm gạch ông Cao Tuấn Đạt (xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã phát hiện một số cổ vật bằng đồng và bằng đá có niên đại ước tính 1.000-2.000 năm tuổi.


Số cổ vật bao gồm: hai lưỡi rìu đồng to, hai lưỡi rìu đồng nhỏ, một mũi tên lao bằng đồng, một lưỡi rìu đẽo và một lưỡi rìu bằng đá (ảnh dưới).


Ông Đạt biết tại khu vực đào được số cổ vật nói trên, vào năm 2008 gia đình ông cũng đào được một số cổ vật bằng đồng khác có niên đại từ 1.000- 2.000 năm tuổi, tương tự như cổ vật mới phát hiện.


Để cung cấp thông tin cho công tác nghiên cứu ông Đạt sẵn sàng cung cấp số cổ vật cho các cơ quan chuyên môn để xác định niên đại chính xác của các cổ vật.

Địa điểm tìm thấy các món cổ vật.



Quang Hùng- Khánh Chi (Đài TT-TH Văn Yên)

Xét xử 2 người nước ngoài sang Việt Nam lừa bán cổ vật giả
Xét xử 2 người nước ngoài sang Việt Nam lừa bán cổ vật giả

Ngày 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo người Trung Quốc là: Zhong Tielin (41 tuổi) lĩnh án 18 năm tù giam và Yang Faqing (40 tuổi) lĩnh án 17 năm 6 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN