Nhiều hoạt động nghệ thuật mừng Đại hội Đảng Hà Nội

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức trên địa bàn Thủ đô, mang tới không khí tươi vui, náo nức cho người dân.


Lời ca dâng Đảng

Tối ngày 1/11, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Màu cờ tôi yêu”, do các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI.

Người dân Thủ đô tới xem triển lãm ảnh “Từ Đại hội đến đại hội”. Ảnh: nhandan.com.vn

Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp với nhiều tiết mục ca múa, liên khúc; với tiết mục ca múa mở đầu mang tên “Thăng Long Việt Nam bay lên” do ca sĩ Hồng Nam và tốp ca nam, nữ biểu diễn. Tiếp đến là những ca khúc rất quen thuộc với công chúng như: Liên khúc “Lá cờ Đảng, Cùng nhau đi hồng binh, Mười chín tháng Tám”; ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” do ca sĩ Anh Thơ thể hiện; liên khúc “Qua miền Tây Bắc, Tiến về Hà Nội, Tiến về Sài Gòn”; ca khúc “Bài ca thống nhất” trình bày ca sĩ Thanh Loan và tốp múa…

Nhiều nghệ sĩ chèo vốn nổi tiếng với những vai đào, kép trong những vở chèo nổi tiếng cũng tham gia biểu diễn trong chương trình này như nghệ sĩ Thu Huyền với ca khúc “Sóng đàn Thăng Long”, nghệ sĩ Quốc Phòng thể hiện “Nơi đảo xa”, nghệ sĩ Thanh Mai hát “Làng lúa làng hoa”, Phương Mây với “Những bông hoa trong vườn bác”. Đặc biệt, ca khúc chủ đạo của chương trình - “Màu cờ tôi yêu” do tập thể nam, nữ nghệ sĩ của Nhà hát Chèo thể hiện…

Ngoài chương trình nghệ thuật lớn này, tối 1/11, trên địa bàn của 30 quận, huyện của Hà Nội cũng diễn ra rất nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng. Trước đó, tối 31/10, tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, đã diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Đại hội Đảng TP Hà Nội, do đoàn nghệ thuật TP Hồ Chí Minh biểu diễn.

Những hình ảnh Thủ đô trên đường phát triển


Hai cuộc triển lãm ảnh cùng diễn ra trên địa bàn Hà Nội trong những ngày này đã thực sự mang tới cho công chúng một cái nhìn đa diện về Thủ đô sau 30 năm đổi mới.

Diễn ra đến hết ngày 31/10 tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” năm 2015 với chủ đề “Hà Nội - hành trình 30 năm đổi mới” do báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Câu lạc bộ nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội tổ chức, đã thu hút đông đảo công chúng Thủ đô tới thưởng lãm.

Hơn 80 bức ảnh về Hà Nội trưng bày tại đây đã phản ánh được chặng đường 30 năm đổi mới và phát triển của Thủ đô ở mọi khía cạnh: Chính trị, kinh tế, quản lý đô thị, văn hóa - xã hội... Đặc biệt trong đó còn có những “cặp ảnh xưa và nay”, phản ánh sự thay da đổi thịt của đất và người Hà Nội, như: Đường Nguyễn Trãi năm 1992 - đường Nguyễn Trãi hôm nay; Đường Láng Hạ năm 1993 - Đường Láng Hạ hôm nay; Đường Liễu Giai năm 1994 - Đường Liễu Giai - Văn Cao hôm nay. Theo đánh giá của BTC, những khoảnh khắc đẹp này đã góp phần làm rõ thêm những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong 30 năm đổi mới. Bên cạnh đó, còn góp tiếng nói biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình, có những đóng góp nổi bật trong thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015”.

Cùng với đó, là cuộc triển lãm ảnh "Từ Đại hội đến Đại hội" do báo Hà Nội Mới tổ chức, tại cửa trụ sở báo (44 Lê Thái Tổ, Hà Nội). 70 bức ảnh tư liệu quý về thành tựu rực rỡ của Thủ đô qua 15 kỳ đại hội giúp người xem thấy được toàn diện về sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ qua các thời kỳ.

Triển lãm trưng bày theo ba chủ đề lớn, thể hiện quá trình phát triển đi lên của Thủ đô Hà Nội qua từng chặng đường mà mỗi kỳ đại hội là nấc thang vươn lên mạnh mẽ. Phần thứ nhất gồm một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội từ trước đến nay và các bức ảnh quan trọng về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố với Hà Nội. Trong đó có những bức ảnh tư liệu rất quý như: "Chủ tịch Hồ Chí Minh xem, góp ý vào Dự thảo quy hoạch Thủ đô (1959)", "Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội (1961)", "Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ X (1986)", "Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XI (1991)"… 

Phần thứ hai trưng bày chân dung đầy đủ 22 Bí thư Thành ủy qua các thời kỳ, thuộc các tỉnh, thành: Hà Nội, Hà Tây, Hà Sơn Bình, Hà Đông, Sơn Tây và bây giờ là Hà Nội hợp nhất. Phần thứ ba trong triển lãm mang chủ đề "Hà Nội trên đường phát triển", với những bức ảnh là minh chứng rõ nhất về sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng bộ TP Hà Nội nhiều năm qua, phát huy được thế mạnh của vùng đất địa linh nhân kiệt, đạt được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Không những thế, đây còn là những bức ảnh đẹp, được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh của Hà Nội và quốc gia như: "Đường ô tô 6 làn cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện đại nhất Việt Nam", "Lung linh sắc màu cầu Nhật Tân", "Múa rồng kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô", "Hà Nội hiện đại và phát triển"…
MA
Đã có kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI
Đã có kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI

Chiều 1/11, sau phần thảo luận tại hội trường, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 -2020

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN