Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chỉ còn hơn hai tháng nữa, lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại Điện Biên. Đến thời điểm này, tỉnh Điện Biên và các cơ quan, ban, ngành Trung ương đang nhanh chóng hoàn thành các công việc chuẩn bị cho các hoạt động hướng tới Đại lễ. Từ tháng 3/2014, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ bắt đầu diễn ra.

Để đánh dấu thời điểm bộ đội ta nổ tiếng súng đầu tiên vào Đồi Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Điện Biên từ ngày 13-15/3 tại thành phố Điện Biên Phủ. Tuần lễ này gồm các hoạt động: Lễ khai mạc, bế mạc, diễu hành văn hóa đường phố và chương trình nghệ thuật “Hoa Ban khoe sắc".

Sau Tuần Văn hóa, Du lịch Điện Biên, trong tháng 4, tháng 5 sẽ có nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Tổ chức triển lãm tranh và quà tặng với chủ đề “Điện Biên trong vòng tay bè bạn”; hội thảo “Phát huy giá trị đặc biệt của di tích Điện Biên Phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong mối liên kết với vùng Tây Bắc”; vòng chung kết cuộc thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng; vòng chung kết toàn quốc liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề “Âm vang Điện Biên”; tuần phim kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên”; cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ năm 2014”; hội chợ thương mại quốc tế vùng Tây Bắc - Điện Biên.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì sẽ được tổ chức vào tối 6/5. Các hoạt động kỷ niệm tiếp tục diễn ra trong ngày 7/5 tại thành phố Điện Biên Phủ, bao gồm: Tổ chức Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1, chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Sân vận động tỉnh Điện Biên và chương trình nghệ thuật chào mừng diễn ra vào tối 7/5.

Ảnh minh họa: TTXVN


Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho các hoạt động kỷ niệm, tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai việc xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp một số công trình trọng điểm như: Gấp rút hoàn thành để đưa vào trưng bày Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; nâng cấp sân vận động tỉnh; tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ A1, Him Lam và các di tích trong quần thể di tích Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; kiểm tra và tiến hành sửa chữa kịp thời những sự cố, hư hỏng trên các tuyến đường phục vụ công tác vận tải thông suốt, an toàn. Tỉnh Điện Biên cũng đề nghị Hãng hàng không VietnamAirlines tăng cường số chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch thời điểm trước và sau lễ kỷ niệm.

Tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức sưu tầm, vận động trao tặng, hiến tặng các kỷ vật, hiện vật, tư liệu, tài liệu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cho bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đến nay, bảo tàng đã tiếp nhận được gần 180 tài liệu, hiện vật từ các cựu chiến binh và các gia đình có người từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Dự kiến, cuối tháng 4/2014, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ trưng bày gần 2.000 tài liệu, hiện vật về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.


Xuân Tư
Đổi tên tuyến đường đẹp nhất Điện Biên là đường Võ Nguyên Giáp
Đổi tên tuyến đường đẹp nhất Điện Biên là đường Võ Nguyên Giáp

Tỉnh Điện Biên vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về việc đổi tên, đặt tên đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN