Người đẹp Ấn Độ đăng quang

Tối 4/12, tại sân khấu nhạc nước của Khu du lịch và giải trí Vinpearl Land, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đêm chung kết Hoa hậu Trái đất năm 2010 đã diễn ra thành công với sự đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất năm 2010 của người đẹp Nicole Faria đến từ Ấn Độ.

Sân khấu đêm chung kết lung linh ánh đèn huyền ảo, được thiết kế hoành tráng, lấy ý tưởng chủ đạo là hình ảnh của hoa sen Việt Nam và nước mang đậm bản sắc văn hóa Việt… như càng tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm của 84 người đẹp đến từ các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các Hoa hậu đoạt giải.


Ban giám khảo đã chọn top 14 người đẹp: Êcuađo, Thái Lan, Việt Nam, Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Italia, Cộng hòa Séc, Ấn Độ, Nam Phi, Vênêxuêla, Puéctô Ricô, Hà Lan, Ucraina. Top 14 người đẹp đã trình diễn trang phục áo tắm và dạ hội. 70 người đẹp còn lại đã có màn trình diễn áo dài trên nền nhạc trống cơm hết sức quyến rũ, đẹp mắt.

Thật khó khăn để chọn lựa ra top 7 người đẹp nhất của đêm chung kết vì tất cả họ đều xứng đáng. Bảy cái tên cuối cùng, cũng là 7 ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Hoa hậu Trái đất năm 2010 là những người đẹp đến từ: Ấn Độ, Vênêxuêla, Êcuađo, Nam Phi, Puéctô Ricô, Thái Lan và Nhật Bản. Hoa hậu Thế giới người Việt Lưu Thị Diễm Hương dừng lại ở top 14.

Với nụ cười thân thiện, duyên dáng cùng cách trả lời các câu hỏi ứng xử thông minh, hoa hậu Ấn Độ đã chinh phục tất cả người xem. Cô đã không kìm nổi xúc động khi được nhận vương miện. Danh hiệu Hoa hậu Không khí (Á hậu 1) đã thuộc về người đẹp Jennifer Stephanie Pazmino đến từ Êcuađo, Hoa hậu Nước (Á hậu 2) thuộc về người đẹp Watsoporn Wattanakoon đến từ Thái Lan và danh hiệu Hoa hậu Lửa (Á hậu 3) thuộc về người đẹp Yeidy Bosques đến từ Puéctô Ricô.

Quang Đức – TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN