Ngũ tấu kèn gỗ biểu diễn nhạc thính phòng

Chương trình hòa nhạc thính phòng với sự góp mặt của ngũ tấu kèn gỗ của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam, sẽ diễn ra ngày 13/4, tại Viện Goethe (Hà Nội).

Nhóm Ngũ tấu kèn gỗ. Ảnh: BTC

Chương trình do Viện Goethe Hà Nội và Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam (VNSO) phối hợp tổ chức, nằm trong chuỗi hòa nhạc trong năm nay. Trong chương trình, các nghệ sĩ Nguyễn Thị Diệu Quỳnh (Flute), Hoàng Mạnh Lâm (Oboe), Trần Minh Đức (Fagott), Tạ Tiến Đạt (Horn) và Nguyễn Minh Hoàng (Clarinet), sẽ mang tới thể loại nhạc nhảy sôi động của Vienna thế kỉ 19, cùng những giai điệu vui vẻ của những năm 30 đến từ Paris; qua các tác phẩm của Strauß, Mozart, Cambini, Ferenc Farkas và Ibert.

Điệu nhảy polka đậm chất giải trí được sáng tác từ ngòi bút của Johann Strauß Cha (1804 - 1849) sẽ mở màn chương trình. “Damen-Souvenir-Polka” là một điệu nhảy vui vẻ theo vòng tròn nhịp 2 - 4 sôi động. “Beliebte Annen-Polka” cũng là một tác phẩm do Strauß Cha soạn được biểu diễn lần đầu vào mùa hè năm 1842 tại Công viên Nhân dân ở thành phố Vienna. Giai điệu đầy khí thế của tác phẩm truyền tải không khí lễ hội của những buổi dạ tiệc ở Vienna khi ấy. Strauß dành tặng điệu polka cho Maria Anna, nữ hoàng của Vương quốc Áo thời đó. Con trai của ông, Johann Strauß Con (1825 - 1899), người được thế giới đánh giá là “Vua nhạc Valse” cũng từng soạn một số hành khúc. Và trong buổi hòa nhạc này, công chúng sẽ được thưởng thức “Hành khúc Ai Cập” được ông soạn vào năm 1869.

Bên cạnh đó là các điệu nhảy Hungary của nhà soạn nhạc người Hungary Ferenc Farkas; “Divertimento” - “Khúc nhạc giải trí” của Mozart (1756 - 1791), “Ba nhạc phẩm ngắn” của Jacques Ibert (1890 -1962)…
PV
Nhóm ngũ tấu thính phòng Sông Hồng trở lại
Nhóm ngũ tấu thính phòng Sông Hồng trở lại

Nhóm Sông Hồng - một trong những nhóm nhạc thính phòng tài năng nhất Việt Nam sẽ biểu diễn 1 đêm nhạc cổ điển tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội-L’Espace vào 20 giờ ngày 25/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN