Ngày hội đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer, trong 2 ngày 11 - 12/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Ngày hội Văn hóa thể thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long lần VI, năm 2015.

Tại ngày hội có nhiều hoạt động đặc sắc như: Triển lãm, trưng bày hình ảnh, tư liệu thể hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Vĩnh Long; đồng bào Khmer Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới; liên hoan nghệ thuật quần chúng Khmer; trình diễn các loại hình nghệ thuật đặc sắc của đồng bào Khmer như múa trống Sa dăm, Èo dây, hòa tấu nhạc Ngũ âm, trích đoạn Dù Kê... Đặc biệt, ngày hội lần này còn tổ chức Hội thi ẩm thực truyền thống Khmer với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”; thi đấu một số môn thể thao và trò chơi dân gian: kéo co, đẩy gậy, bóng đá, bóng chuyền, đá gà ép, đi dây, thi đấu cờ ốc...


Khuất Thế Anh
“Cây đại thụ” của nghệ thuật Khmer
“Cây đại thụ” của nghệ thuật Khmer

Cây đại thụ ấy là nghệ nhân Thạch Tư, ở khóm 4, thị trấn Châu Thành (Trà Vinh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN