Miss World 2013 sẽ không có bikini

Cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2013 (Miss World 2013), dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 tới ở thủ đô Jakarta và đảo du lịch Bali của Indonesia với sự tham dự của 137 cô gái đẹp nhất hành tinh sẽ không có nội dung trình diễn áo tắm hai mảnh (bikini).


Thứ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sapta Nirwandar cho biết chính phủ nước này đã đề nghị áp dụng các "giá trị phương Đông" trong Miss World 2013 khi nước này đăng cai tổ chức cuộc thi. Trong khi đó, quan chức cấp cao phụ trách tiếp thị và khuyến mãi Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Gusti Ngurah Putera khẳng định chính phủ nước này đã đạt được một thỏa thuận về vấn đề trên với Ban tổ chức Miss World 2013.


Trước đó, Thống đốc Jakarta Joko Widodo cũng nói rằng tất cả các thí sinh tham dự Mis World 2013 sẽ được yêu cầu mặc váy dài sarong truyền thống của Indonesia thay cho bộ bikini gợi cảm trong màn trình diễn trên bãi biển.


Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu thế giới (MWO) Julia Morley cho biết phía Indonesia đã trao đổi về nội dung trình diễn bikini với Ban tổ chức từ năm ngoái và hai bên đã đạt được nhất trí về vấn đề này, bởi MWO muốn làm việc trên tinh thần tôn trọng đối với mọi quốc gia. Bà cho biết thêm rằng nước chủ nhà đã thiết kế cho các thí sinh những bộ đồ tắm biển một mảnh rất đẹp và Ban tổ chức rất hài lòng với những mẫu đa dạng này.


Cuộc thi Miss World được tổ chức từ những năm 1950 và người chiến thắng đầu tiên đã được trao vương miện trong một bộ đồ tắm hai mảnh.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Indonesia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN