Lễ hội Katê năm 2014 tại Ninh Thuận

Từ ngày 22-24/10/2014, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Lễ hội Katê năm 2014 tại các đền PôInư Nưga ở thôn Hữu Phước, tháp PôRômê ở thôn Hậu Sanh và tháp PôKlông Girai ở phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Theo kế hoạch, Lễ hội Katê năm nay gồm hai phần: Phần lễ bắt đầu bằng lễ mở cửa tháp, sau đó là lễ tắm tượng thần, lễ mặc y phục và cuối cùng là lễ chính. Sau khi thực hiện các nghi lễ tại 3 khu vực đền Pô Inư Nưga, tháp PôRômê, tháp PôKlông Girai, đồng bào Chăm còn tổ chức Lễ Katê tại đền, Katê tại nhà làng và Katê của dòng tộc.

Về phần hội, các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân như: chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, giao lưu bóng đá, bóng chuyền, các trò chơi dân gian… nhằm giới thiệu với du khách những nét văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Chăm.

P.H


Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê
Đồng bào Chăm Bàlamôn vui đón lễ hội Katê

Cứ đến tháng 7 Chăm lịch hàng năm, hơn 45.000 đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở các làng Chăm của tỉnh Ninh Thuận lại nô nức chào đón Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào. Trong không khí của lễ hội, nhiều hoạt động được tổ chức sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa Chăm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN