Lần đầu tiên đường hoa Tết Nguyễn Huệ kéo dài thêm 1 ngày phục vụ

Dựa trên sự mong muốn của người dân TP Hồ Chí Minh và du khách, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định kéo dài thời gian tổ chức phục vụ thêm 1 ngày so với kế hoạch.

Theo đó, đường hoa Nguyễn Huệ 2017  thay vì mùng 4 Tết âm lịch mới bế mạc thì sẽ kéo dài đến 22g00  mùng 5 Tết âm lịch (1/2/2017).

Đường hoa Tết Đinh Dậu lần đầu kéo dài thêm 1 ngày phục vụ. Ảnh chụp cổng đường hoa Tết

Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” trải dài từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng với tổng chiều dài khoảng 720m; trong đó đoạn đường từ giao lộ Lê Lợi – Nguyễn Huệ được chia làm ba phân đoạn chính: Mùa xuân trên Thành phố mang tên Bác, Thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình và Khát vọng ngời sáng.


Đường hoa Tết Dinh Dậu do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) tổ chức thực hiện trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là lần đầu tiên đường hoa Tết được kéo dài thêm 1 ngày trong suốt 14 năm thực hiện.


Trong 6 ngày qua (từ ngày 25 - 30/1) Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 đã đón khoảng 1 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm.

Hoàng Tuyết
Hàng ngàn người dân đổ về đường hoa Nguyễn Huệ đêm cuối năm
Hàng ngàn người dân đổ về đường hoa Nguyễn Huệ đêm cuối năm

Tối 26/1 (ngày 29 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) đông nghịt bởi hàng ngàn người dân thành phố đổ về đây tham quan, chụp ảnh và vui chơi trong tiết trời dịu mát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN