Kỷ lục 'Bản đồ Việt Nam bằng trái cây lớn nhất'

Tối 9/2, tại thành phố Cần Thơ, Tết quân dân năm 2015 do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức đã chính thức bế mạc với sự kiện bản đồ Việt Nam bằng trái cây được thiết kế nặng 1,5 tấn, được Trung tâm sách Kỷ lục Guinness Việt Nam công nhận kỷ lục "Bản đồ Việt Nam bằng trái cây lớn nhất".

Bản đồ Việt Nam được làm bằng các loại trái cây. Ảnh: Duy Khương – TTXVN


Bản đồ Việt Nam làm bằng trái cây do nghệ nhân Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre thiết kế và hướng dẫn thi công. Bản đồ này có diện tích 60m2, nặng 1,5 tấn với gần 20 loại trái cây như ca cao, bưởi, cam, xoài, nho, thanh long... Tết quân dân 2015 với chủ đề "Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ vui Tết cùng đồng bào các tôn giáo và chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị", diễn ra từ ngày 6-9/2 với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn trao tặng 600 suất quà cho người nghèo; 32 căn nhà tình nghĩa, tình đồng đội; cấp phát thuốc và khám chữa bệnh cho 1.200 người; xây dựng cầu Xẻo Sâu; giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang trên địa bàn quận Thốt Nốt. Ngoài ra còn diễn ra nhiều hoạt động như thi gói bánh tét, đổ bánh xèo, làm bánh bông lan, cắm hoa, trưng bày chiếc nón lá lớn, trò chơi dân gian, hội thao; Triển lãm ảnh Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa...

Đây là năm thứ 9 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức Tết quân dân, đã trở thành nét văn hóa truyền thống của lực lượng vũ trang thành phố, nhằm thắt chặt hơn nữa mối đoàn kết quân với dân, Đảng với dân, dân với Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thanh Sang (TTXVN)
Học sinh Đà Lạt xếp hình bản đồ, cờ Tổ quốc
Học sinh Đà Lạt xếp hình bản đồ, cờ Tổ quốc

Hơn 1.000 học sinh trường Tiểu học Trưng Vương, thành phố Đà Lạt đã xếp hình bản đồ Tổ quốc Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN