Kiêu hãnh "Sơn ca nước Anh" tại Grammy 2012

Tối 12/2 giờ địa phương (sáng 13/2 giờ Việt Nam), lễ trao giải Grammy lần thứ 54 - giải thưởng lớn nhất trong năm của làng âm nhạc thế giới - đã diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Staples, thành phố Lốt Angiơlét (Mỹ), với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Sân khấu lễ trao giải Grammy 2012 mở đầu ấn tượng bằng màn trình diễn đầy sôi động của rocker kỳ cựu Bruce Springsteen và ban nhạc The E Street. Những người có mặt trong khán phòng đã cùng tưởng nhớ diva Whitney Houston, người đã đột ngột qua đời hôm 11/2, đắm mình trong những hình ảnh và giai điệu tuyệt vời của bản tình ca bất hủ "I will always love you" - ca khúc đoạt giải Grammy năm 1993 của cô. Bữa tiệc âm nhạc được tiếp tục với các màn trình diễn sôi động của các nghệ sĩ trẻ đình đám Bruno Mars, Alicia Keys và Bonnie Raitt.


Ca sĩ Adele. Nguồn: wordpress.com.


Không ngoài sự mong đợi của giới hâm mộ, năm này quả là một năm thắng lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Adele khi "sơn ca nước Anh" lần lượt ẵm trọn 6 đề cử Grammy, trong đó có 3 giải thưởng danh giá nhất. Bài hát "Rolling in the Deep", nằm trong album "21", đã đánh bật một loạt "hit" đình đám, trong đó có đối thủ nặng ký "Grenade" của chàng ca sỹ tài hoa Brunô Maxơ, để rinh giải "Ca khúc của năm" và giải "Ghi âm của năm". Ngoài ra, album "21" cũng đã xuất sắc vượt qua các tên tuổi đình đám khác như Lady Gaga, Rihanna để giành giải "Album của năm" và "Album Pop xuất sắc nhất". Đây cũng là một trong những album bán chạy nhất trong năm 2011 với doanh số hơn 6 triệu bản và liên tục đứng đầu trong các bảng xếp hạng.

Nhóm nhạc rock nổi tiếng nước Mỹ Foo Fighters, với các ca khúc "Walk", "Wasting Light" và "White Limo" cũng là gương mặt liên tiếp được xướng danh trên sân khấu trao giải Grammy năm nay với 4 giải thưởng gồm "Trình diễn Rock xuất sắc nhất", "Ca khúc Rock xuất sắc nhất", "Album Rock xuất sắc nhất", "Trình diễn Hard Rock xuất sắc nhất" cùng một giải thưởng cho video âm nhạc hay nhất. Trong khi đó, nam ca sĩ trẻ Bon Iver cũng đã vượt qua rất nhiều đối thủ "đáng gờm" trong năm qua là nhóm nhạc đồng quê The Band Perry và nam ca sĩ J. Cole để giành giải "Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất".

Nhóm nhạc đồng quê nổi tiếng Lady Antebellum giành giải "Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất" cho ca khúc "Own The Night". Năm ngoái, họ cũng sở hữu hai giải thưởng quan trọng "Ca khúc của năm" và "Ghi âm của năm" dành cho bài hát "Need You Now".

Tại các hạng mục giải thưởng thuộc thể loại Rap, Kanye West, ca sỹ dẫn đầu đề cử Grammy 2012 với 7 hạng mục cũng đã gặt hái được 4 giải thưởng, trong đó có giải "Trình diễn Rap xuất sắc nhất" cho ca khúc "Otis" kết hợp với Giây Z (Jay Z). Trong khi đó, nam ca sĩ trẻ Chris Brown cũng đã có sự trở lại vô cùng ấn tượng và mạnh mẽ khi giành được giải thưởng "Album nhạc R&B" xuất sắc nhất với "F.A.M.E". Đây là lần đầu tiên Chris Brown có cơ hội trở lại với giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh sau scandal hành hung bạn gái Rihanna ngay trước thềm lễ trao giải Grammy ba năm trước.

Các giải thưởng quan trọng được trao tại Grammy 2012:

- Ghi âm của năm: "Rolling in the Deep" - Adele

- Album của năm: "21" - Adele

- Ca khúc của năm: "Rolling in the Deep" - Adele

- Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Bon Iver

- Trình diễn Pop xuất sắc nhất: "Someone like you" - Adele

 -Bộ đôi/nhóm nhạc trình diễn Pop xuất sắc nhất: "Body And Soul" - Tony Bennett và Amy Winehouse

- Album Pop xuất sắc nhất: "21" - Adele

- Trình diễn Rock xuất sắc nhất: "Walk" - Foo Fighters

- Ca khúc Rock xuất sắc nhất: "Walk" - Foo Fighters

- Album Rock xuất sắc nhất: "Wasting Light" - Foo Fighters

- Album R&B xuất sắc nhất: "F.A.M.E" - Christ Brown

- Trình diễn Rap xuất sắc nhất: "Otis" - Jay Z & Kanye West - Otis

- Album Country xuất sắc nhất: "Own the night" - Lady Antebellum.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN