Khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Sáng ngày 3/12, tại khu danh thắng- di tích Yên Tử, Trung Ương giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 - 2013) và khánh thành bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.


Từ 1 giờ sáng ngày 3/12, rất nhiều người dân đã hành hương về khu vực tượng đại Phật hoàng Trần Nhân Tông.


Thượng tọa Thích Thanh Quyết làm lễ khánh thành chuông và khánh bên cạnh tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.


Nhiều người dân đợi suốt đêm cho lễ khai quan yên vị tượng Phật hoàng.


Không chỉ người Việt mà còn có người nước ngoài đợi tham dự buổi lễ.


Lễ khai quang yên vị tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tổ chức vào lúc 6 giờ sáng, lúc tia nắng bình minh đằng đông đầu tiên xuất hiện.


Các nhà sư làm lễ khai quang yên vị tượng Phật hoàng.


Tượng Phật hoàng được "cởi bỏ" tấm phủ sau lễ khai quang. Tượng nặng 138 tấn, thân tượng cao 9,9 m, được đúc nguyên khối với tổng vốn đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa 75 tỷ đồng.


Đồng bào dân tộc từ khắp các nơi trong cả nước về dự lễ tưởng niệm.


Vào 9 giờ sáng diễn ra đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày nhập Niết bàn và khánh thành bảo tượng Phật hoàng. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng nghìn tăng ni, Phật tử.


Hàng vạn người đổ về Yên Tử dịp giỗ tổ Phật hoàng vào ngày 1/11 âm lịch. Vua Trần Nhân Tông (1258 - 1308) được sử sách ca ngợi là một bậc minh quân kỳ tài, người có nhiều đóng góp quan trọng trên cả ba lĩnh vực: dựng nước, giữ nước, mở nước, là vị vua duy nhất từ bỏ ngai vàng đến cõi Phật. Ngài là vị Tổ sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm - Thiền phái mang tư tưởng hòa nhập đạo với đời, thấm nhuần tính nhân văn sâu sắc, một tư tưởng riêng của Phật giáo Việt Nam.



Xuân Cường

Đại Lễ tưởng niệm và khánh thành Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
Đại Lễ tưởng niệm và khánh thành Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Ngày 3/12, tại Khu Di tích danh thắng non thiêng Yên Tử, Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 705 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2013) và khánh thành, an vị tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN