Khánh thành chùa Pháp Ấn tại 'ngôi nhà' của 54 dân tộc anh em

Ngày 23/11, trong khuôn khổ các hoạt động Tuần lễ “Đại đoàn kết dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”, Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức khánh thành giai đoạn I chùa Pháp Ấn sau hơn hai năm triển khai thi công để đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt văn hóa tâm linh của đồng bào và du khách gần xa.


Các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn I chùa Pháp Ấn.

Chùa Pháp Ấn được phục dựng theo nguyên mẫu Chùa Sủi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội với tổng diện tích hơn 2500m2 bao gồm 08 hạng mục: Tam quan, tòa Tam Bảo, Nhà Tổ, Nhà Ni, Miếu, giếng khơi… Chùa xây theo hình chữ Đinh, gồm 7 gian tiền đường, 3 gian hậu cung.

Tòa Tam Bảo của chùa được tạo dựng bằng vật liệu gỗ là chủ yếu, với hệ thống cột gỗ lim vững chắc vững chắc.


Mái chùa lợp ngói mũi hài theo lối kiến trúc bề thế cổ kính, bờ nóc ở hai đầu kìm đắp hai dấu vuông.


Trang trí trong chùa thể hiện những đường nét chạm trổ công phu, tinh xảo với các chủ đề họa tiết quen thuộc như long, ly, quy, phượng đan xen với các hình vân mây, cỏ cây, sóng nước.

Các phật tử và du khách làm lễ phóng sinh cầu bình an, vạn vật muôn loài trong trời đất đều được vui thú tự do.


Chùa Pháp Ấn - ngôi chùa thờ Phật theo phái Bắc tông được xây dựng tại Khu các làng dân tộc IV, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm góp phần thể hiện sự đoàn kết, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.


'Vui Tết Độc lập' tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam
'Vui Tết Độc lập' tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017) tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Vui Tết Độc lập”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN