“House of Card” phần 3 lên sóng K+ từ 19/3

Chỉ hơn 2 tuần sau khi công chiếu tại Bắc Mỹ (ngày 27/2), phần 3 của bộ phim truyền hình bom tấn “House of Cards” (Sóng gió chính trường) đã chính thức được phát sóng trên K+, vào lúc 21 giờ mỗi thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19/3. Thời gian phát sóng tại Việt Nam thậm chí có thể sớm hơn nữa, nếu không có giai đoạn Việt hóa. Đây là khẳng định của đại diện K+ trong buổi công chiếu “House of Cards” tại Hà Nội ngày 18/3.




Với những khán giả đã từng hồi hộp chờ đón từng tập phim của “House of Cards”  phần 1 và phần 2, thì có lẽ sẽ hiểu nhất giá trị của việc  bộ phim truyền hinh bom tấn về chính trường Mỹ này được công chiếu rất sớm, gần như đồng thời tại Việt Nam. “House of Cards” với sự đầu tư của ê kíp làm phim, đã liên tục giành những giải thưởng lớn cho phim, cũng như dàn diễn viên tham gia đóng phim.


Phần 3 gồm 13 tập (từ tập 27-39), với sự góp mặt tiếp tục của Kevin Spacey trong vai tổng thống Frank Underwood, Robin Wright trong vai Đệ nhất phu nhân Claire Underwood. Nhà viết kịch, biên kịch và sản xuất phim Beau Willimon chính là cha đẻ của “House of Cards”.


Với phần 3, sẽ xuất hiện nhiều tình tiết hấp dẫn, như một luồng gió mới, tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa cạnh tranh gay gắt giữa các chính trị gia trong ngôi nhà quyền lực nhất nước Mỹ (Nhà Trắng), thậm chí, ngọn lửa tham vọng trong phần 3 còn gay cấn hơn ở phần 1 và phần 2 rất nhiều. Trong phần 3, Tổng thống Frank Underwood và Đệ nhất phu nhân Claire Underwood xuất hiện một cách lộng lẫy và đầy uy lực dưới ánh hào quang của đôi vợ chồng quyền lực nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, đó chỉ là cái vỏ ngoài hoàn hảo nhằm che đậy sự rạn nứt ngày càng sâu bên trong, khi chính hai người đều ấp ủ những tham vọng chính trị đen tối của riêng mình. Tập đầu tiên của phần 3 gay cấn ngay từ những phút đầu, khi hé lộ nguyên nhân sâu xa khiến “ngai vị” của tổng thống Frank  chưa ngồi ấm chỗ đã bị lung lay: Chính là do người thân cận nhất của ông.


Tổng thống Frank Underwood và Đệ nhất phu nhân Claire Underwood.


Ở mùa thứ nhất, “House of Cards” đã nhận được 9 đề cử cho giải thưởng Emmy, trong đó có những đề cử chính như: Phim truyền hình xuất sắc nhất; nam, nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất, đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất; 4 đề cử cho giải thưởng Quả Cầu Vàng; trong đó Robin Wright giành chiến thắng ở hạng mục nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất.  Mùa thứ 2 của bộ phim còn ghi nhận thành công rực rỡ hơn với 13 đề cử cho giải Emmy và 3 đề cử cho giải Quả Cầu Vàng, trong đó chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất thuộc về Kevin Spacy.



“Điều đáng nói, “House of Cards”  là một trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh hấp dẫn và ăn khách của thế giới, mà duy nhất chỉ K+ có bản quyền phát sóng tại Việt Nam. Việc phát sóng “House of Cards” cũng nằm trong định hướng phát triển nội dung của K+ trong nhiều năm qua và những năm tới, đó là ngoài thể thao, sẽ đầu tư cho phim truyện với khoảng hơn 200 phim điện ảnh và hơn 600 phim truyền hình hấp dẫn được K+ tìm kiếm, đàm phán mua bản quyền và sản xuất để phát sóng phục vụ khán giả Việt Nam”, đại diện K+ chia sẻ.


DH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN