Khai mạc Đại hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I

Sáng 5/4, tại Việt Nam Quốc Tự (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” đã khai mạc với sự tham dự của 600 đại biểu là các chư tăng, ni.

Đây là Đại hội điểm được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lựa chọn tổ chức đầu tiên trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, mang ý nghĩa định hướng, rút kinh nghiệm cho các địa phương còn lại.

Tại Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt với 105 ủy viên, gồm 35 vị ban thường trực, 60 vị ủy viên chính thức và 10 ủy viên dự khuyết, trong đó Hòa thượng Thích Lệ Trang đắc cử Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Việt Nam Quốc tự trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chú thích ảnh
Nghi thức chào cờ tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đại hội là dịp quan trọng để nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới theo tinh thần đổi mới, sáng tạo, phù hợp với bối cảnh phát triển và hội nhập của đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã xúc động ôn lại chặng đường hơn 40 năm hình thành và phát triển của Phật giáo TP Hồ Chí Minh, đồng thời tri ân công lao của các bậc tiền nhân. Đại lão Hòa thượng đặc biệt nhắc đến sự quan tâm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong quá trình thống nhất Phật giáo Việt Nam, tạo nền tảng để Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.

“Tôi mong tất cả chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước, dân tộc và sự phát triển của Phật giáo, xứng đáng với kỳ vọng của các bậc tiền nhân”, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại đại hội.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đại biểu tăng, ni tham dự  Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội lần này cũng là sự kiện quan trọng của Phật giáo TP Hồ Chí Minh sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025. Hiện TP Hồ Chí Minh có 11.985 tăng, ni và hơn 2.300 cơ sở tự viện, là địa phương có quy mô Phật giáo lớn nhất cả nước.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Phật giáo TP Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động Phật sự trọng tâm như Đại lễ Phật đản, Vu Lan, An cư kiết hạ, các pháp hội cầu quốc thái dân an, tri ân anh hùng liệt sĩ. Đặc biệt, trong Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, việc cung thỉnh và tôn trí xá lợi Đức Phật cùng xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân tham dự.

Song song đó, công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực. Tổng kinh phí hoạt động từ thiện trong nhiệm kỳ đạt hơn 4.117 tỷ đồng, góp phần tích cực vào các quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, thiên tai.

Bước sang nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đề ra 16 mục tiêu và 17 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả quản trị Giáo hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong điều hành Phật sự; tăng cường hướng dẫn tăng ni, Phật tử tu học theo chánh pháp; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò trong các hoạt động từ thiện, xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao tặng hoa và quà cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trao bằng khen cho đại diện Ban trị sự GHPG TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Ra mắt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ quỹ “Vì người nghèo” 1 tỷ đồng và quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” 1 tỷ đồng cho đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.
Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.