600 đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I

Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031, với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5/4/2026, tại Việt Nam Quốc Tự, với khoảng 600 đại biểu chính thức là các tăng - ni tham dự.

Thông tin trên được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo tsáng 30/3. Đây là sự kiện quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đánh dấu chặng đường phát triển mới của Phật giáo TP Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo.

Theo ban tổ chức, Đại hội đại biểu Phật giáo TP Hồ Chí Minh lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031 được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn là đại hội điểm, làm mẫu cho 33 tỉnh, thành phố còn lại sau sáp nhập. Đại hội sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ Phật sự trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy vai trò của Phật giáo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trước thềm Đại hội, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức như triển lãm kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ lịch sử; tổ chức các chương trình văn hóa, tâm linh hướng về cộng đồng...

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Thành phố luôn đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả nhiều hoạt động Phật sự. Nổi bật là việc tổ chức trang nghiêm các lễ hội truyền thống như Đại lễ Phật đản, lễ Vu Lan, các khóa tu và chương trình sinh hoạt tôn giáo dành cho tăng ni, phật tử, qua đó lan tỏa thông điệp “từ bi - trí tuệ”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong xã hội.

Song song đó, công tác an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Giáo hội Phật giáo Thành phố đã tích cực tham gia các hoạt động chăm lo người nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; đồng thời tổ chức cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Đáng chú ý, các chương trình cứu trợ khẩn cấp, bếp ăn từ thiện, hỗ trợ y tế… đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần cùng chính quyền địa phương bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác tổ chức và đào tạo cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các khóa bồi dưỡng trụ trì, tuần huấn tu học được duy trì thường xuyên giúp nâng cao năng lực quản lý tự viện, cập nhật kiến thức giáo luật và pháp luật. Hệ thống tổ chức Giáo hội từ thành phố đến phường, xã, đặc khu từng bước được củng cố và hoạt động ổn định.

Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo TP Hồ Chí Minh còn tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.