Hành trang người học trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo

Hội thảo “Đối thoại với tương lai trước ngưỡng cửa đại học” do Trường Đại học FPT tổ chức sẽ diễn ra ngày 12/4 tại cơ sở Đà Nẵng. Tại đây các chuyên gia sẽ chia sẻ về những thay đổi của thị trường lao động trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo và cách người học chuẩn bị cho tương lai.

Chú thích ảnh
Người tham dự có thể trải nghiệm các không gian giới thiệu ngành học, tìm hiểu sản phẩm, dự án của sinh viên. Ảnh: VA

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định nghĩa cách con người học tập và làm việc, việc lựa chọn ngành học không còn là quyết định mang tính ngắn hạn, mà trở thành một bước đi có ảnh hưởng lâu dài đến khả năng thích nghi của mỗi cá nhân.  

Trước ngưỡng cửa đại học, thời điểm học sinh đứng trước những lựa chọn đầu tiên cho hành trình trưởng thành, nhiều câu hỏi được đặt ra: Học gì để không bị thay thế? Ngành học nào còn giữ được giá trị trong vài năm tới? Quan trọng hơn, học như thế nào để không bị tụt lại phía sau?... 

Theo các chuyên gia, trong kỷ nguyên AI, giá trị của một tấm bằng ngoài kiến thức chuyên môn, còn thể hiện năng lực tư duy, khả năng học hỏi liên tục và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với giáo dục đại học: Vừa đào tạo kiến thức, vừa giúp người học xây dựng nền tảng phát triển dài hạn.  

Từ góc nhìn doanh nghiệp, nhu cầu nhân lực cũng đang thay đổi. Thị trường không chỉ tìm kiếm người giỏi chuyên môn, mà cần những cá nhân có khả năng giải quyết vấn đề, làm việc với công nghệ và thích nghi trong môi trường toàn cầu. Trong khi đó, với học sinh và phụ huynh, áp lực lựa chọn đúng ngay từ đầu ngày càng lớn.  

Hội thảo “Đối thoại với tương lai trước ngưỡng cửa đại học” do Trường Đại học FPT tổ chức, hướng tới đồng hành cùng người học trước ngưỡng cửa đại học, chuẩn bị cho hành trình học tập và bước ra thế giới, dự kiến diễn ra vào chiều 12/4 tại cơ sở Đà Nẵng.  

Chương trình có sự tham gia của đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, chuyên gia giáo dục, giảng viên đại học và người học, mang đến những góc nhìn đa chiều về thị trường lao động, cách tiếp cận việc học trong kỷ nguyên AI, cũng như định hướng ngành nghề trong tương lai.  

Nội dung hội thảo xoay quanh bốn nhóm vấn đề: Bối cảnh nhân lực Việt Nam trong thị trường toàn cầu; sự thay đổi của người học và phương pháp học trước tác động của AI; bản đồ ngành học và lộ trình đào tạo; cùng các chia sẻ thực tiễn về trải nghiệm đại học.  

Bên cạnh phần hội thảo, người tham dự có thể trải nghiệm các không gian giới thiệu ngành học, tìm hiểu sản phẩm, dự án của sinh viên và trao đổi trực tiếp với giảng viên. Khu vực tư vấn dành cho phụ huynh cũng được bố trí nhằm cung cấp thông tin về lộ trình học tập, chi phí và cơ hội nghề nghiệp.   Đại diện ban tổ chức cho biết, chương trình hướng tới việc giúp học sinh và phụ huynh có thêm cơ sở để đưa ra quyết định, thay vì lựa chọn dựa trên cảm tính hoặc xu hướng ngắn hạn.  

Độc giả quan tâm có thể đăng ký tham dự chương trình để tìm hiểu thêm thông tin tại đây (https://daihoc.fpt.edu.vn/decodeyourfuture-01/).

PV
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất sản phẩm làng nghề truyền thống
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất sản phẩm làng nghề truyền thống

Ninh Bình là tỉnh có nhiều làng nghề với đa dạng các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các làng nghề trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, quảng bá thương hiệu. Từ đó, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước đưa các sản phẩm làng nghề vươn xa ra thị trường thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN