Lâm Đồng hướng tới trung tâm kết nối âm nhạc khu vực

Ngày 6/4, Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động nhằm phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO giai đoạn 2026-2027.

Chú thích ảnh
Trung tâm thành phố Đà Lạt. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Kế hoạch nhằm hiện thực hóa các sáng kiến, giữ vững danh hiệu Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO; từng bước khẳng định năng lực, vị thế của tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm kết nối trọng điểm về âm nhạc của Việt Nam, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai các chương trình, dự án nhằm đạt được các mục tiêu của Mạng lưới ở cấp quốc tế như: chương trình “Hòa âm Cồng chiêng Đông Nam Á” dự kiến tổ chức năm 2027; Festival âm nhạc quốc tế LangBiang tổ chức các năm 2026 và 2027; chương trình “Thanh âm đại ngàn” năm 2026 và 2027. Các chương trình được tổ chức luân phiên, quy mô lớn, với địa điểm phù hợp nhằm tôn vinh các ý tưởng, thực hành âm nhạc; bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống trong khu vực.

Đối với các mục tiêu của Mạng lưới ở cấp địa phương, tỉnh Lâm Đồng cũng triển khai các sáng kiến, chương trình cụ thể như: “Di sản âm nhạc của tương lai” nhằm nghiên cứu, lưu trữ có hệ thống kho tàng tri thức và thực hành âm nhạc truyền thống của các nhóm dân tộc tại khu vực đô thị Đà Lạt, với sự tham gia nghiên cứu của cộng đồng; chương trình liên kết, đào tạo âm nhạc tại Đà Lạt; phát triển không gian sáng tạo âm nhạc với bản đồ nghệ thuật đa phương tiện, làm cơ sở dữ liệu thúc đẩy hoạt động thông tin, quảng bá, đầu tư và kết nối các bên liên quan trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; các hoạt động khuyến khích sáng tạo âm nhạc, tổ chức sự kiện âm nhạc quốc gia và quốc tế tại địa phương.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thường xuyên nhằm thực hiện vai trò thành viên Mạng lưới. Trọng tâm là công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích chính trị - kinh tế - xã hội của danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO; tham gia các hoạt động, sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn do UNESCO và các thành viên tổ chức; xây dựng cơ chế, chính sách theo hướng kết hợp công - tư nhằm hỗ trợ hoạt động sáng tạo âm nhạc tại địa phương; thành lập mạng lưới các chủ thể sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc trên địa bàn khu vực đô thị Đà Lạt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các phường: Xuân Hương - Đà Lạt; Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và các ban, sở, ngành liên quan tổ chức triển khai các cam kết gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đạt hiệu quả.

Ngày 31/10/2023, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) chính thức được công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) trong lĩnh vực âm nhạc. Đây là cơ hội để địa phương phát huy tổng hợp các nguồn lực, thế mạnh nhằm định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh Đà Lạt ra quốc tế. Ngay sau khi được công nhận, thành phố Đà Lạt đã triển khai các sáng kiến nghệ thuật, âm nhạc và tích cực xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện các cam kết khi gia nhập Mạng lưới.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ
Đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ

Tối 27/3, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới; đồng thời khai mạc Festival “Về miền di sản Bắc Ninh 2026”

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN