UNESCO phát động 'Thập kỷ hành động vì khoa học băng quyển'

Ngày 18/3, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã phát động “Thập kỷ hành động vì khoa học băng quyển” (DACS), nhằm thúc đẩy nghiên cứu, giám sát và nâng cao nhận thức toàn cầu về những biến đổi nhanh chóng của băng quyển.
Chú thích ảnh
Tảng băng trôi tại Svalbard, Na Uy. Ảnh: THX/TTXVN

Theo UNESCO, băng quyển bao gồm sông băng, chỏm băng, băng vĩnh cửu, băng biển và tuyết - hiện lưu trữ khoảng 70% lượng nước ngọt của Trái Đất, đóng vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu, duy trì mực nước biển và cân bằng hệ sinh thái toàn cầu. Tuy nhiên, băng quyển đang bị thu hẹp nhanh chóng do tác động của biến đổi khí hậu, kéo theo những hệ lụy đối với an ninh nguồn nước, hệ sinh thái, cơ sở hạ tầng và gia tăng rủi ro thiên tai trên phạm vi toàn cầu

Phát biểu tại phiên thảo luận về DACS, chuyên gia nghiên cứu băng hà người Pháp Heidi Sevestre nhấn mạnh biến đổi băng quyển không chỉ là vấn đề môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến di cư quy mô lớn, nông nghiệp, hạ tầng và các yếu tố địa chính trị. Bà Sevestre cho rằng trong thập kỷ tới, cần có một chiến lược rõ ràng để đưa các thách thức này vào thảo luận tại các diễn đàn an ninh, hội nghị tài chính, y tế và các hội nghị thượng đỉnh địa chính trị.

Chia sẻ quan điểm trên, ông Yao Tandong, thành viên Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho rằng hợp tác quốc tế đóng vai trò then chốt trong việc triển khai hiệu quả các mục tiêu của thập kỷ hành động này. Ông cũng chỉ ra khu vực "Cực thứ 3" - chỉ vùng cao nguyên Tây Tạng và các dãy núi xung quanh - là một trong những khu vực quan trọng và cấp thiết nhất đối với sự biến đổi băng quyển toàn cầu. Đây là khu vực sở hữu trữ lượng băng tuyết lớn nhất hành tinh chỉ sau Nam Cực và Bắc Cực.

Ở khía cạnh kỹ thuật, các chuyên gia nhận định các mô hình nghiên cứu băng quyển hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt chưa phản ánh chính xác sự biến đổi tại khu vực miền núi và vùng cực. Theo ông John Pomeroy, Chủ tịch Ủy ban điều phối lâm thời của sáng kiến, các mô hình thế hệ mới cần mô phỏng chi tiết hơn, kết hợp dữ liệu thực tế và kinh nghiệm từ cộng đồng địa phương để cải thiện kết quả dự báo.

Việc thúc đẩy nghiên cứu và hành động trong lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Thuỳ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.