Hoạt động văn hóa, giải trí chào mừng ngày lễ lớn

Những ngày này, người dân cả nước đang tưng bừng chào đón những ngày lễ lớn. Ngày 30/4 và 1/5/2012. Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, nhiều khu du lịch, vui chơi giải trí đã sẵn sàng chào đón ngày hội lớn. So với năm trước, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn hơn năm trước.

Nhiều sự kiện văn hóa lớn

Nằm trong chương trình chào mừng ngày 30/4 và 1/5 và mở màn cho du lịch mùa hè 2012, trong thời gian từ 27/4 đến 4/5/2012, tại thị trấn Sa Pa (tỉnh Lào Cai) sẽ diễn ra Lễ hội trên mây Sa Pa 2012. Đây là lễ hội mở màn du lịch mùa hè 2012 của vùng du lịch Sa Pa và nằm trong chương trình du lịch “Về cội nguồn 2012” do 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Đội Canađa lắp đặt các ống phóng pháo hoa chuẩn bị cho cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Tới Sa Pa dịp này, du khách sẽ được tham dự nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn, như “Hội chợ ẩm thực vùng cao Lào Cai”; “Ngày hội văn hóa dân gian” tại khu du lịch danh thắng núi Hàm Rồng; “Trưng bày hoa, cây cảnh đặc hữu của vùng cao Sa Pa” tại công viên trung tâm thị trấn Sa Pa; “Giải quần vợt Cúp Fansipan 2012”; “Ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát”; “Một ngày làm nông dân vùng cao Sa Pa” tại xã Tả Phìn; tái hiện “Đêm chợ tình Sa Pa” tại khu phố cổ thị trấn Sa Pa...

Cùng với sự kiện đón bằng công nhận vịnh Hạ Long là một trong 7 kỳ quan thế giới mới, trong thời gian từ 24/4 đến ngày 2/5, tại Quảng Ninh sẽ diễn ra Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh. Với một chuỗi các sự kiện tiêu biểu, BTC kỳ vọng sẽ tạo nên một tuần du lịch hoành tráng, không lặp lại và không nhàm chán. Theo đó, các chương trình như: Carnaval Hạ Long 2012; lễ đón nhận danh hiệu vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới; cuộc thi Người dẫn chương trình hay nhất về Hạ Long lần thứ 3; chương trình Các trò chơi dân gian và hiện đại; Liên hoan ẩm thực; Giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Tuần Châu; Giải vô địch cầu mây bãi biển toàn quốc; Giải Cúp các CLB khiêu vũ thể thao toàn quốc 2012; chương trình Triển lãm các tác phẩm nghệ thuật về Hạ Long; trưng bày sinh vật cảnh; trưng bày, triển lãm di vật, cổ vật; Hội chợ Thương mại - Du lịch Hạ Long; Liên hoan đôi nhảy, nhóm nhảy; Biểu diễn văn hóa nghệ thuật và trình chiếu ánh sáng...

Tại Đà Nẵng, trong 2 đêm 29 - 30/4/2012 sẽ diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế 2012. Với chủ đề “Hội tụ anh tài”, cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế có sự tham gia của 5 đội gồm đội chủ nhà Đà Nẵng; đội Parente Fireworks đến từ Italia; đội Jacques Couturier Organisation đến từ Pháp; đội Dragon Dancing Fireworks của Trung Quốc và đội trình diễn pháo hoa đến từ Canađa. Cuộc thi hứa hẹn sẽ mang đến những màn biểu diễn pháo hoa ấn tượng và hấp dẫn cho du khách.

Các khu giải trí sẵn sàng

Ngoài các lễ hội lớn, trong dịp này, tại các thành phố lớn, các điểm du lịch, các khu nghỉ dưỡng đều diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn.

Tại Hà Nội, Sở VH, TT & DL Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật vì cộng đồng mang tên "Hãy cùng hát vang". Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/5/2012 tại khu vực quảng trường vườn hoa đền Bà Kiệu - Hồ Gươm. Chương trình sẽ bao gồm các tiết mục ca múa nhạc với những ca khúc Việt Nam và quốc tế nổi tiếng, quen thuộc với cộng đồng và mang chủ đề về hòa bình, biểu diễn các điệu nhảy tập thể của toàn bộ khán giả tham dự và cuối cùng, tất cả mọi người sẽ cùng hát vang những bài hát có ý nghĩa. Đây là chương trình nhằm gắn kết mọi người bằng sức mạnh của âm nhạc và là địa chỉ thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ và bạn bè quốc tế đến với Hà Nội, thành phố vì hòa bình để cùng hát những bài hát về hòa bình.

Tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh), sẽ diễn ra nhiều chương trình ca nhạc thời trang, vũ điệu flamenco, hip hop, các trò chơi vận động; tổ chức cuộc thi đua thuyền rồng... Tổ chức các sô diễn “Những chuyện lạ có thật” như dùng răng kéo xe tải 5 tấn, bơm ruột xe bằng mắt, thổi sáo bằng mũi, đánh đàn chén... Khu vui chơi có trò chơi mới là máng trượt cao 13 m được lắp đặt âm thanh, ánh sáng kỳ ảo nhằm tạo cảm giác lạ cho du khách.

Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh) cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng dịp lễ năm nay. Lần đầu tiên, trò chơi cảm giác mạnh “xe chạy địa hình” sẽ được đưa vào hoạt động trong dịp này. Ngoài các điểm vui chơi, Suối Tiên còn tổ chức giải thi đấu đối kháng của 18 môn phái võ thuật, sân khấu hóa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh với sự tham gia của 200 diễn viên, võ sư, võ sinh. Diễu hành 16 đoàn xe ngọc ngà châu báu được quy tụ 200 diễn viên...

Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, du khách sẽ có nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.

Phương Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN