Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, việc ra mắt “Góc Ấn Độ” không chỉ là một hoạt động mang tính biểu tượng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mà còn thể hiện rõ định hướng thúc đẩy giao lưu học thuật quốc tế, đặc biệt với các đối tác chiến lược quan trọng.
GS.TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Theo GS.TS Lê Văn Lợi, với thế mạnh nghiên cứu khu vực Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, việc xây dựng “Góc Ấn Độ” tại Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi là bước đi phù hợp, góp phần tạo dựng một không gian học thuật hữu ích. Đây sẽ là nơi hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, đồng thời thúc đẩy trao đổi học thuật giữa các học giả Việt Nam và Ấn Độ.
Không gian “Góc Ấn Độ” được thiết kế với nhiều nội dung phong phú, từ các đầu sách, tài liệu nghiên cứu đến các vật phẩm, tranh ảnh và sản phẩm thủ công truyền thống của Ấn Độ. Qua đó, mang đến cái nhìn trực quan, sinh động về đất nước, con người và nền văn hóa đặc sắc của Ấn Độ.
Đáng chú ý, “Góc Ấn Độ” không chỉ dừng lại ở chức năng trưng bày mà còn được định hướng trở thành một nền tảng mở, kết nối các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và công chúng quan tâm. Tại đây, nhiều hoạt động học thuật như hội thảo, tọa đàm chuyên đề, giới thiệu sách… sẽ được tổ chức thường xuyên, góp phần lan tỏa tri thức hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ.
PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phát biểu tại chương trình.
“Đây sẽ là nơi tăng cường hiểu biết của giới học thuật Việt Nam về Ấn Độ, đồng thời giới thiệu các kết quả nghiên cứu và góc nhìn của Việt Nam tới các đối tác Ấn Độ”, GS.TS Lê Văn Lợi khẳng định.
Sự ra đời của “Góc Ấn Độ” cũng là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Thời gian qua, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực như trao đổi học giả, tổ chức hội thảo quốc tế và các chương trình giao lưu văn hóa – học thuật.
Theo đánh giá của lãnh đạo Viện Hàn lâm, sáng kiến này là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững giữa hai bên. Trong thời gian tới, với sự đồng hành của Đại sứ quán Ấn Độ, “Góc Ấn Độ” sẽ tiếp tục được làm giàu nội dung, đa dạng hóa hoạt động, trở thành điểm nhấn trong mạng lưới hợp tác học thuật song phương.
Đại sứ quán Ấn Độ phát biểu tại buổi lễ ra mắt "Góc Ấn Độ".
Ở góc độ đơn vị triển khai, PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi cho rằng, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, nhu cầu tăng cường kết nối tri thức, văn hóa và con người giữa các quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết. Những không gian như “Góc Ấn Độ” vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, trở thành nơi hội tụ tri thức, thúc đẩy đối thoại học thuật và mở rộng giao lưu nhân dân.
PGS.TS Nguyễn Xuân Trung cho biết, nghiên cứu về Ấn Độ tại Viện đã trải qua gần 16 năm phát triển và hiện vẫn là một trong những hướng nghiên cứu trọng tâm. Nhiều nguồn lực đã được đầu tư cho Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ, hướng tới xây dựng thành trung tâm nghiên cứu trọng điểm về Ấn Độ tại Việt Nam.
Đặc biệt, “Góc Ấn Độ” còn trưng bày các kết quả nghiên cứu về Ấn Độ của Viện trong suốt quá trình gần 16 năm qua. Bên cạnh các ấn phẩm đã xuất bản như sách, bài báo khoa học, còn có nhiều sản phẩm nghiên cứu chuyên sâu phục vụ công tác tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, dù không trưng bày trực tiếp nhưng đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ song phương.
Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Ấn Độ còn tồn tại những “bất cân xứng”, đặc biệt là giữa hợp tác chính trị – ngoại giao với hợp tác kinh tế, việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau thông qua các kênh học thuật và văn hóa là hết sức cần thiết.
Với không gian được bố trí tại phòng có diện tích lớn nhất của Viện, “Góc Ấn Độ” được kỳ vọng trở thành một “trung tâm học thuật thu nhỏ”, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, nghiên cứu chuyên đề và kết nối học giả hai nước.
Ngay sau khi thông tin về lễ khai trương được công bố, nhiều giảng viên, cơ sở đào tạo đã chủ động liên hệ để đưa sinh viên tới tham quan, nghiên cứu. Điều này cho thấy sức hút cũng như tính thiết thực của mô hình không gian học thuật mở này.
Ghi nhận phóng viên tại chương trình giới thiệu "Góc Ấn Độ":
Bài cầu nguyện theo nghi thức văn hoá truyền thống của Ấn Độ.
Lễ cắt băng khai trương "Góc Ấn Độ" tại 178 Thái Hà, Hà Nội.