Giữ nguyên án phạt với Danh Ngọc

Dù đã gửi đơn lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN, nhưng cầu thủ Hoàng Danh Ngọc vẫn không được giảm án. Theo kết luận cuối cùng, việc cầu thủ Hoàng Danh Ngọc đơn phương chấm dứt hợp đồng là vi phạm các quy định của LĐBĐVN, phải bồi thường theo mức đã thỏa thuận trong hợp đồng với CLB Nam Định và trên cơ sở thực tế thời gian dạy nghề.

Theo đó, sẽ giữ nguyên hình thức kỷ luật của Ban kỷ luật LĐBĐVN đối với cầu thủ Hoàng Danh Ngọc là: Cấm thi đấu 18 tháng, tính từ thời điểm hợp đồng giữa cầu thủ Hoàng Danh Ngọc ký với đội bóng mới có hiệu lực. Số tiền cầu thủ Hoàng Danh Ngọc phải bồi thường cho CLB M.Nam Định là 2,4 tỷ đồng.

Tiền vệ này được cho là đã ký hợp đồng với đội bóng đang đá tại V - League XM The Vissai Ninh Bình với thời hạn 3 năm, nhận 6 tỷ đồng và lương 40 triệu đồng/tháng. Danh Ngọc hiện đang là một cầu thủ trẻ, là tuyển thủ Olympic QG nên việc treo giò quá dài sẽ là một bất lợi lớn cho cầu thủ này cũng như ĐT Olympic.

T.L

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN