Giggs “tặng quà” cho M.U trong trận đấu thứ 900

Tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs đã kỷ niệm trận đấu thứ 900 của anh trong màu áo M.U theo một cách không thể ấn tượng hơn khi ghi bàn vào phút bù giờ cuối cùng, ấn định chiến thắng 2-1 cho “Quỷ đỏ” trước một Norwich rất khó chịu.

M.U đã có sự khởi đầu cực tốt tại Carrow Road khi lão tướng Paul Scholes đánh đầu mở tỷ số ở ngay phút thứ 6 sau quả tạt của Nani. Tuy vậy, 6 phút trước khi hết giờ, Holt đã gỡ hòa cho đội chủ nhà bằng pha xoay người dứt điểm khéo léo trong vòng cấm M.U. Tưởng như M.U sẽ bị cầm chân và bị Man City bỏ lại với khoảng cách 4 điểm thì vào đúng phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Giggs đã có pha chạm bóng tinh tế ở góc hẹp từ quả tạt của Young, đem về chiến thắng đầy kịch tính cho “Quỷ đỏ”.



Giggs vẫn tỏa sáng bất chấp tuổi tác - Ảnh Getty


Đây là một pha lập công quý như vàng của Giggs bởi nó giúp M.U giữ nguyên khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng Man City và tiếp tục cuộc đua ở Premier League với kình địch cùng thành phố. Ngoài bàn ấn định tỷ số, Giggs còn một lần đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành Norwich. Bàn thắng của Giggs càng đáng nhớ hơn nữa khi nó được ghi vào đúng trận đấu thứ 900 mà tiền vệ người xứ Wales chơi cho M.U. Thật trùng hợp làm sao, trong trận đấu mà Giggs đạt cột mốc mới trong sự nghiệp ở Old Trafford, một lão tướng khác là Scholes cũng tỏa sáng như để chứng minh một điều rằng dù đã ở tuổi “băm” nhưng họ (Giggs và Scholes) vẫn là đầu tàu của “Quỷ đỏ”.

Giggs, năm nay 38 tuổi, có trận ra mắt M.U năm 1991 và sau 21 năm chơi bóng ở Old Trafford, tiền vệ xứ Wales đã chơi nhiều trận hơn bất cứ ai trong lịch sử đội bóng. Kỷ lục 758 trận mà huyền thoại Bobby Charlton lập được với M.U đã bị Giggs phá vỡ từ trận chung kết Champions League với Chelsea năm 2008. Kể từ đó đến nay, Giggs đã có thêm 141 trận đấu nữa cho M.U, và Sir Alex Ferguson tin rằng kỷ lục của Giggs sẽ không bao giờ bị phá vỡ.

“Đây là quan điểm riêng của cá nhân tôi và không phải tất cả mọi người đều đồng ý bởi tất cả chúng ta đều có sự lựa chọn ưa thích của mình. Tồn tại ở Premier League trong một quãng thời gian dài như vậy và với những gì đã làm được, sẽ không có ai được như Giggs. Anh ấy bất chấp tuổi tác. Chẳng có gì thay đổi trong lối chơi của Giggs hiện nay so với trận đấu tại tại Moscow cách đây 4 năm”, Sir Alex hết lời ca ngợi lão tướng người xứ Wales.

Hồi đầu tháng này, Giggs, người đã đoạt 12 chức vô địch Premier League, 4 FA Cup,3 League Cup, và 2 Champions League, đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với M.U.


Theo vanhoavanhoa.vn

Sẽ không thể có một Giggs thứ hai
Sẽ không thể có một Giggs thứ hai

Tiền vệ kỳ cựu Ryan Giggs nhiều khả năng sẽ ra có trận đấu thứ 900 cho M.U trong tuần này sau khi bỏ lỡ cột mốc đó ở chiến thắng 2-0 trước Ajax tại Amsterdam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN