Đưa tranh hiện đại của danh họa Việt Nam đến gần hơn với khán giả Pháp

Ngày 10/10, Bảo tàng Cernuschi - bảo tàng nghệ thuật châu Á của thủ đô Paris - đã khai mạc Triển lãm tranh mang tên “Những người tiên phong của nghệ thuật hiện đại Việt Nam tại Pháp”.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng (trái) và ông Éric Lefebvre, Giám đốc Bảo tàng Cernuschi, tham quan triển lãm. 

Triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của 3 danh họa Việt Nam là Lê Phổ, Mai Thứ và Vũ Cao Đàm. Dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và ông Éric Lefebvre, Giám đốc Bảo tàng Cernuschi, cùng đông đảo khách tham quan Việt Nam và Pháp.

Triển lãm được trưng bày tại 5 gian với các chủ đề khác nhau theo 3 giai đoạn của các họa sĩ, từ khi ở Đông Dương, sang Pháp và quá trình phát triển ở Pháp. Các chủ đề bao gồm “Trường Mỹ thuật Hà Nội và sự khai sinh ra nghệ thuật hiện đại Việt Nam”; “Triển lãm quốc tế: Sự hỗ trợ chính thức”; “Giai đoạn 1931-1937: Từ tiếng gọi của Paris đến việc không thể quay lại”; “ Thời kỳ ở Pháp: Cuộc cách mạng của 3 nghệ sĩ” và “Cảm hứng văn học”.

Các họa sĩ Mai Thứ (1906-1980) (tên đầy đủ là Mai Trung Thứ), Lê Phổ (1907-2001) và Vũ Cao Đàm (1908-2000) ngày nay được coi là 3 trong số những người tiên phong của nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam. Tốt nghiệp khóa thứ nhất và thứ hai của Trường Mỹ thuật Đông Dương, họ có chung một hành trình nghệ thuật, bắt đầu từ Đông Dương và tiếp tục ở Pháp từ năm 1937.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, bà Anne Fort, Quản lý di sản nghệ thuật Việt Nam, cho biết với sự hỗ trợ của gia đình các họa sĩ này, Bảo tàng Cernuschi đã có thể tiếp cận được tư liệu và các tác phẩm mà các gia đình lưu giữ.

Các tác phẩm nghệ thuật của các hoạ sĩ này rất nổi tiếng trên thị trường tranh quốc tế, được bán với giá rất cao từ 20 năm nay và có xu hướng ngày càng cao. Tuy nhiên, công chúng lại chưa biết nhiều đến các tác phẩm của các danh họa, nên đây là dịp để giới thiệu thân thế, sự nghiệp và phong cách tranh của 3 họa sĩ đến với những người yêu nghệ thuật tại Pháp.

Cả 3 họa sĩ có một điểm chung là đã chọn nước Pháp để phát triển sự nghiệp và đều lập gia đình tại đây. Do đó, trong họ vừa có tình yêu với Việt Nam và sự gắn bó với nước Pháp. Cũng chính vì vậy, có thể tìm thấy trong các tác phẩm hội họa của 3 danh họa cả tư duy của nghệ thuật truyền thống dân tộc lẫn khái niệm của hội họa đương đại phương Tây mà họ được lĩnh hội ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Đông Dương.

Tham quan triển lãm, bà Nguyễn Thị Mai, người Việt tại Pháp, chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với gia đình họa sĩ Lê Phổ. Bà thực sự xúc động khi xem các tác phẩm tại đây, gợi lại nhiều ký ức tuổi thơ khi bà cùng các con của danh họa gắn bó với nhau trong mỗi dịp Hè. Bà đã chiêm ngưỡng tất cả các bức tranh được trưng bày, đặc biệt là những bức tranh của danh họa Lê Phổ.

Triển lãm tranh đã khiến bà nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ ấy. Bà cảm thấy rất tự hào khi may mắn được mang trong mình hai dòng máu Việt - Pháp và được thụ hưởng hai nền văn hóa tuyệt vời. Các giá trị mà bà tìm thấy được ở những tác phẩm hội họa này là nét đẹp đầy chất thơ và màu sắc, là sự tinh tế, mỏng manh, mà đôi khi người ta thấy khác với tác phẩm của các họa sĩ phương Tây.

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm. 

Anh Louis Lê Kim, cháu nội họa sĩ Lê Phổ, chia sẻ anh rất may mắn vì được tiếp cận nhiều tác phẩm tranh lụa. Anh thực sự rất xúc động khi xem lại các tác phẩm của ông nội mình và các bạn của ông. Anh cũng là một hoạ sĩ nên các bức tranh luôn mang lại nguồn cảm hứng sáng tác.

Việc những tác phẩm này được trưng bày tại Bảo tàng Cernuschi có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là vốn quý và là niềm tự hào của gia đình. Anh cũng rất vui khi biết có nhiều người Việt Nam quan tâm và thích tranh của họa sĩ Lê Phổ.

Triển lãm kéo dài từ ngày 10/10/2024 đến ngày 9/3/2025.

Tin, ảnh: Ngọc Hiệp (TTXVN)
Việt Nam - Pháp tăng cường ngoại giao nhân dân
Việt Nam - Pháp tăng cường ngoại giao nhân dân

Từ ngày 6 - 10/10, Đoàn công tác Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp (AACVF) do PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, Chủ tịch danh dự AACVF làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ hợp tác khoa học và đổi mới sáng tạo về thương mại, đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực y tế, dược phẩm...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN