Du khách tấp nập về với lễ hội Tây Thiên

Sáng 15/3 (tức ngày 15/2 âm lịch), Lễ hội Tây Thiên xuân Giáp Ngọ 2014 đã khai mạc tại khu danh thắng Tây Thiên thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đã về dự ngày khai hội.

Hàng năm, cứ mỗi độ xuân về, phật tử và du khách nhiều tỉnh, thành lại tìm đến Tây Thiên- chốn linh thiêng để chiêm bái, cầu mong chư phật cũng như Quốc Mẫu Tây Thiên chở che một năm mới an lành, thịnh vượng, có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bộ trưởng Bộ xây dựng Trịnh Đình Dũng; cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tại lễ khai hội Tây Thiên.


Trong những ngày diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi sẽ diễn ra như bóng chuyền, chọi gà, cờ tướng, vật dân tộc và kéo co; giao lưu hát chèo, hát chầu văn giữa các câu lạc bộ trên địa bàn; tổ chức hội trại giữa các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, trường học. Đồng thời, lễ hội còn có cuộc thi làm bánh chưng, bánh dày làm lễ vật dâng lên Quốc Mẫu.

Để phục vụ du khách tốt hơn, Công ty cổ phần Lạc Hồng Tây Thiên đã đầu tư thêm 16 cabin cáp treo, nâng tổng số lên 50 cabin; đầu tư thêm xe điện hiện đại và nâng tốc độ di chuyển của cáp treo từ 4m/giây lên 6m/giây... nhằm tăng công suất vận chuyển hành khách và giải quyết vấn đề ùn tắc.

Một cảnh lễ hội.


Lễ hội Tây Thiên là một trong những lễ hội lớn khu vực miền Bắc, được tổ chức khai hội vào ngày rằm tháng 2 âm lịch hàng năm. Ngày này, đông đảo du khách nô nức kéo về, trước là để thắp hương tưởng nhớ Quốc mẫu, sau là xem các hội, leo núi thưởng ngoạn danh thắng.

Khu danh thắng Tây Thiên nằm trong hệ thống rừng nguyên sinh thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo, có hệ động thực vật phong phú, đa dạng, khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp. Khu di tích danh thắng Tây Thiên có diện tích khoảng 150 ha, tọa lạc trên sườn ngọn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo. Du khách có thể ngồi trên cáp treo chiêm ngưỡng núi rừng Tam Đảo với màu xanh ngút ngàn cây rừng tự nhiên cùng với nhiều loài hoa rừng khoe sắc.


Tây Thiên được biết đến như một miền đất địa linh, nơi giao hòa giữa đạo Phật và đạo Mẫu, tạo nên một bầu không khí thanh tịnh và linh thiêng. Tương truyền từ xa xưa, ngài Khương Tăng Hội - một nhà tu hành Ấn Độ trong chuyến viễn du sang phía Đông, thấy cảnh núi rừng u tịch và trang nhã đã chọn nơi đây dựng lều làm chốn nghỉ chân và truyền bá đạo Phật. Chính vì thế mà người ta cho rằng đến với Tây Thiên là "Đến với Phật, về với Mẫu".

Quốc mẫu tên thật là Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm Chính Vương Phi, có công lập binh mã giúp Vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, phát triển nông nghiệp, xây dựng đất nước thái bình thịnh trị.

Tưởng nhớ công đức của bà sau khi mất, nhân dân trong vùng lập đền thờ để hương khói hàng ngày. Bao đời nay, các triều đại phong kiến từ Đinh, Lý, Trần, Lê đều sắc phong Người là: Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại Vương, hàng năm cử các quan đại thần lên cúng tế.

Lễ hội Tây Thiên hàng năm được tổ chức nhằm tiếp tục khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống, các chuẩn mực giá trị văn hóa, đạo đức, đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng tự hào, tính tự tôn dân tộc trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha.

Những năm gần đây, Khu danh thắng Tây Thiên được trùng tu, tôn tạo và xây dựng ngày càng khang, kết nối các công trình như Đền Thượng, đền Tam Tòa Thánh Mẫu, đền Cô Chín, Đại Bảo Tháp, đền Thõng, đền Thượng, đường sân Trung tâm lễ hội, đường vào nhà ga cáp treo, bãi để phương tiện... để biến nơi đây thành Trung tâm Văn hóa- Lễ hội và là địa điểm du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng, được đông đảo người dân biết đến.


Tin, ảnh: Nguyễn Trọng Lịch
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN