Du khách ấn tượng với đêm 'Hoàng cung huyền ảo' trong Đại Nội Huế

Tối 25/4, tại Đại Nội Huế, Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” do Ban Tổ chức Festival Huế 2026 thực hiện đã chính thức khai màn.

Chú thích ảnh
Khai hỏa thần công trong đêm “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế. 

Chương trình diễn ra vào các buổi tối từ 25 - 28/4 tại Đại Nội Huế và không thu vé vào cửa, tạo điều kiện để người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm di sản văn hóa.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, được dàn dựng công phu, Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” tái hiện sinh động không gian Hoàng cung về đêm, thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Mở đầu chương trình là Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn, kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa Hoàng cung. Cũng tại chương trình, du khách được bước vào không gian ánh sáng huyền ảo với hệ thống đuốc thắp sáng, trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo. Tiếp đến là màn múa đèn lồng của các cung nữ, tạo nên hành trình dẫn dắt giàu cảm xúc, đưa người xem vào khu vực sân Đại Triều Điện Thái Hòa. Tại đây, điểm nhấn nổi bật của chương trình là Lễ Thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Tái hiện Lễ Thiết triều trong đêm “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế. 
Chú thích ảnh
Quang cảnh Lễ Đổi gác ở Ngọ Môn trong đêm “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế.

Ngay sau đó, Lễ xuất quân và Thao diễn Kinh binh ở phía Đông Điện Thái Hòa diễn ra hoành tráng, với các màn trình diễn võ thuật truyền thống như: múa cờ, múa côn, kích giáo, bắn cung..., kết hợp hiệu ứng phụt lửa góp phần khắc họa khí thế oai nghiêm của quân đội xưa. Ở phía Tây Điện Thái Hòa là không gian “Phiên chợ Hoàng cung”, mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.

Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” còn mở ra nhiều không gian trải nghiệm đa dạng như trò chơi cung đình, trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok của Hàn Quốc, tạo nên sự giao thoa văn hóa thú vị.

Các hoạt động tương tác hiện đại như trải nghiệm thực tế ảo (VR) “Đi tìm Hoàng cung đã mất”, “Đế đô Khảo cổ ký”…, đem lại những cảm nhận mới mẻ về di sản cho du khách. Khu vực ẩm thực “Miền Kinh đô” tại Phủ Nội Vụ cũng được mở cửa phục vụ du khách trước khi bước vào hành trình khám phá Đại Nội Huế về đêm.

Chú thích ảnh
Trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung Đạo trong đêm “Hoàng cung huyền ảo” tại Đại Nội Huế. 

Có mặt tại Đại Nội Huế từ sớm để xem Chương trình “Hoàng cung huyền ảo”, anh Nguyễn Văn Tâm, đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, chuỗi hoạt động của chương trình thực sự rất ấn tượng, với việc tái hiện những nghi lễ của triều Nguyễn. Với hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật, Đại Nội Huế về đêm rất đẹp, vừa lung linh trong sắc màu ánh sáng, vừa trầm mặc cổ kính.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Chương trình “Hoàng cung huyền ảo” hướng đến mục tiêu tạo hiệu ứng cộng hưởng cho ngành du lịch thành phố Huế. Có thêm sản phẩm hấp dẫn, du khách có thêm trải nghiệm về đêm; qua đó thời gian lưu trú sẽ kéo dài, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ ở Huế.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)
Festival Huế 2026: Kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sinh vật cảnh và cảnh quan di sản cung đình
Festival Huế 2026: Kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sinh vật cảnh và cảnh quan di sản cung đình

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, ngày 24/4, Ban tổ chức Festival Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã tổ chức “Triển lãm, trưng bày phong lan, cây cảnh (kiểng), đá cảnh ba miền” năm 2026 tại Đại Nội Huế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN