Đội tuyển VN lọt vào top 100 của FIFA: Không có gì mà ầm ĩ

Hôm qua, FIFA đã công bố bảng xếp hạng các ĐTQG trong tháng 12, và ĐTVN đã có thêm 117 điểm để tăng 35 bậc, từ vị trí 134 lên thứ 99 và bỏ xa một số quốc gia có nền bóng đá mạnh ở Đông Nam Á như Thái Lan (122), Indonesia (142), Singapore (145) và Malaysia (148).

Đây là lần đầu tiên sau 7 năm, bóng đá VN mới trở lại top 100. Trước đó, vào tháng 9 năm 2004, chúng ta đã xếp ở vị trí 96 thế giới. Vị trí cao nhất của bóng đá VN là thứ hạng 84 (tháng 9/1998).


ĐTVN tăng tới 35 bậc trên BXH FIFA


Không hiểu vì lý do nào mà bóng đá VN lại có sự thăng tiến kỳ lạ như thế trên bảng xếp hạng FIFA, bởi thành tích của ĐTVN trong năm 2011 ở sân chơi quốc tế quan trọng nhất là vòng loại World Cup 2014 cũng không thực sự xuất sắc, khi chúng ta chỉ lọt vào tới vòng loại thứ 2, còn Thái Lan, Indonesia và Singapore đều lọt vào tới vòng loại thứ 3.

Tuy nhiên, việc bảng xếp hạng FIFA cho ra những kết quả kiểu như vậy xưa nay cũng không làm ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi có người từng nói rằng bảng xếp hạng FIFA đôi khi cũng chẳng khác nào dự đoán của Vua bóng đá Pele trước những giải đấu lớn, tức là thường sai nhiều hơn đúng.

Mới cách đây chưa lâu, khi ĐTVN lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008 thì đội bóng chúng ta cũng không thể chiếm giữ ngôi vị số một tại khu vực Đông Nam Á, dù rằng bảng xếp hạng của FIFA chỉ tính trên thành tích của ĐTQG mà thôi.

Rõ ràng là xét về trình độ thì ĐTVN không thể ở một khoảng cách xa xôi như vậy so với những đối thủ như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, và nếu biết rằng ngay cả một ĐTQG thuộc hàng chiếu trên ở châu Á và vừa mới tham dự World Cup 2010 như CHDCND Triều Tiên (110) còn phải xếp sau ĐTVN thì có thể tự hiểu được rằng không nên cảm thấy vui mừng hay lạc quan quá đỗi về sự thăng tiến của bóng đá VN bảng xếp hạng FIFA.

Theo thethaovanhoa.vn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN