Đoàn múa khiếm thính Việt Nam "xuất ngoại"

Đoàn múa "Nơi đến" của các nghệ sỹ khiếm thính sẽ ra mắt tác phẩm "Ký ức thở dài" tại Nhà hát Pfalzbau Ludwigshafen (Đức) từ ngày 13 - 20/5. Vở múa do nghệ sỹ Lê Vũ Long làm đạo diễn, nhạc sỹ Trí Minh đảm nhiệm phần âm nhạc và có sự tham gia biểu diễn của 10 nghệ sỹ, trong đó có 8 nghệ sỹ khiếm thính, 2 nghệ sỹ múa chuyên nghiệp. Chuyến lưu diễn lần này của đoàn tại Đức sẽ góp phần chuyển tải thông điệp về nghệ thuật múa, giới thiệu về xã hội, đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.


Theo biên đạo múa Lê Vũ Long, đồng thời là Giám đốc đoàn múa: Nhà hát Pfalzbau Ludwigshafen đã mua tác phẩm "Ký ức thở dài" và mời đoàn biểu diễn tại chính nhà hát danh tiếng của Đức với sức chứa khoảng 1.400 khán giả, chuyên tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật cổ điển, ba lê và gần đây là các vở kịch, múa đương đại. Đây không phải lần đầu tiên đoàn múa khiếm thính lưu diễn ở nước ngoài; năm 2007, đoàn đã biểu diễn vở múa đương đại "Chuyện của chúng mình" với 12 buổi diễn ở 4 bang của Hoa Kỳ.


Vở múa "Ký ức thở dài" có thời lượng 55 - 60 phút, ra mắt tại Việt Nam lần đầu vào năm 2009 và năm 2010 đã tham dự Festival Huế. Vở diễn đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả bởi sự chuẩn xác, biểu cảm mạnh mẽ trong từng động tác của các vũ công khiếm thính trên nền âm nhạc điện tử. Lần lưu diễn tại Đức lần này, cấu trúc của vở diễn, phần âm nhạc, hình ảnh trình chiếu sẽ được giữ nguyên. Vở múa đề cập đến những ký ức bị lãng quên dần được đánh thức, thể hiện qua nhiều trường đoạn múa.


Đoàn múa "Nơi đến" được thành lập vào năm 2002 với sự tham gia của 10 diễn viên múa câm, điếc sống và làm việc tại Hà Nội. Đoàn do 2 nghệ sỹ múa Lê Vũ Long và Lưu Thu Lan sáng lập, dẫn dắt, ban đầu hoạt động dưới sự bảo trợ của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

 

Thanh Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN