Đề xuất chủ trương tổ chức không gian đi bộ - văn hóa khu vực hồ Thiền Quang

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mới đề xuất UBND thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng Đề án thí điểm tổ chức không gian đi bộ - văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận, vườn hoa, đường dạo quanh hồ Thiền Quang gắn với phát huy giá trị cụm di tích chùa Quang Hoa, Thiền Quang, Pháp Hoa (quận Hai Bà Trưng).

Chú thích ảnh
Hồ Thiền Quang. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề xuất UBND thành phố giao UBND quận Hai Bà Trưng chủ trì, phối hợp chặt chẽ, tham vấn ý kiến các sở, ngành thành phố trong quá trình lập, hoàn chỉnh đề án về văn hóa và thể thao, giao thông vận tải, quy hoạch - kiến trúc, du lịch... căn cứ các chương trình, kế hoạch mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, chỉnh trang đô thị gắn với phát triển du lịch, nghề truyền thống trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, cũng như khu vực: Công viên Thống Nhất, hồ Thiền Quang, các di tích chùa Quang Hoa, Pháp Hoa, Thiền Quang và các công trình văn hóa xung quanh. Qua đó, tạo nét văn hóa, văn minh đô thị đảm bảo đúng mục tiêu, phạm vi, tính chất và phù hợp thực tế, quy định hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Công an thành phố và các đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao về việc UBND quận Hai Bà Trưng xây dựng Đề án không gian đi bộ, trong đó làm rõ căn cứ pháp lý thực hiện, nhu cầu và sự cần thiết nghiên cứu đề án, phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, văn minh, mỹ quan đô thị và những nội dung liên quan, tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Thời gian qua, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và thị xã Sơn Tây nghiên cứu, đề xuất triển khai phát triển, mở rộng 3-5 khu vực thành không gian, tuyến phố đi bộ tại một số khu vực: Khu đô thị Nam đường vành đai 3 - Bitexco (quận Hoàng Mai), không gian đi bộ xung quanh hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), không gian đi bộ xung quanh Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Đinh Thuận (TTXVN)
Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm 'thức giấc'
Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm 'thức giấc'

Tối 18/3, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và các không gian đi bộ trong khu Phố cổ Hà Nội đã hoạt động trở lại sau gần 10 tháng đóng cửa do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thời gian “thức giấc” đúng với thời điểm Việt Nam mở cửa hoàn toàn mọi hoạt động du lịch sẽ tạo ra sức hút du khách trong và ngoài nước đến với Hoàn Kiếm nói riêng và Hà Nội nói chung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN