Cuộc họp "thượng đỉnh" Rosell-Guardiola chưa đạt kết quả cuối cùng

Cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch FC Barcelona, Sandro Rosell, và HLV Pep Guardiola được tiến hành vào ngày đầu tiên của tháng ba này vẫn chưa đưa đến quyết định cuối cùng khi nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới năm 2011 đề nghị cho ông thêm thời gian để cân nhắc việc tái ký hợp đồng với đội bóng xứ Catalunya.

Tham gia cuộc gặp mặt quan trọng nói trên còn có giám đốc thể thao, Andoni Zubizarreta, phó chủ tịch Josep Maria Bartomeu và HLV thứ hai của Barca, Tito Vilanova.

Pep yêu cầu thêm thời gian

Theo thông tin từ tờ Sport, HLV Pep Guardiola cho rằng trên bình diện cá nhân ông vẫn còn một số điểm cần làm rõ trược khi đưa ra một quyết định cuối cùng phù hợp với những nguyên tắc mà ông đã đưa ra và mặc dù yêu cầu thêm thời gian nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyên bố sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.



Rosell và Guardiola vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng (Ảnh Sport).



Trong khi đó, chủ tịch Sandro Rosell bày tỏ ông hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của HLV đội bóng áo đỏ-xanh cũng như biết trước là Guardiola sẽ không bao giờ có một hành động có thể làm phương hại tới CLB Barcelona dù phán quyết cuối cùng có là thế nào đi chăng nữa.

Tuyến trẻ sẽ là cơ sở cho đội hình một

Mặc dù mọi việc chưa ngã ngũ nhưng ông chủ của “gã khổng lồ xứ Catalunya” có đủ lý do để HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay sẽ ở lại thêm một năm nữa vì trong cuộc họp thượng đỉnh nói trên Guardiola đã trình bày một kế hoạch không thể chi tiết hơn cho mùa bóng tới, từ sự chuẩn bị cho giai đoạn khởi động, và các chuyến đi của CLB tới các kế hoạch tập luyện thể lực và những nhu cầu cần giải quyết cho mùa bóng 2012-2013.

Hai bên cũng thẳng thắn đề cấp đến những khả năng biến động trong mùa bóng sắp tới đồng thời xác định các cơ sở cho sự phát triển của Barcelona trong tương lai, trong đó cả ban lãnh đạo và bộ phận kỹ thuật đều thống nhất lấy tuyến trẻ làm cơ sở cho sự phát triển bền vững của đội bóng.

Tuy nhiên, hai bên cũng không loại trừ khả năng sẽ đem về sân Camp Nou một cầu thủ đáng giá trong mùa bóng tới, tất nhiên là không được vượt quá số tiền dự định là 25 triệu euro, và số tiền mua cầu thủ phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập từ các vụ chuyển nhượng của đội bóng cũng như chỉ xảy ra khi vào cuối mùa bóng CLB có sự mất mát quan trọng về nhân lực.

Hy vọng vào Cúp Nhà vua và Champions League

Trong cuộc gặp thượng định, Pep cũng bày tỏ hy vọng và quyết tâm lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại Champions League, coi đó là một mục tiêu được ưu tiên trong bối cảnh tại Liga khả năng lội ngược dòng trước Real Madrid, với khoảng cách 10 điểm, là một nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Barca sẽ buông xuôi mà sẽ chiến đấu đến cùng để không tuột cơ hội vùng lên nếu đội bóng hoàng gia sảy chân.

Toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ của Barca cũng hy vọng sẽ lần thứ hai được nâng cao chiếc Cúp Nhà vua trong thời kỳ của Pep Guardiola bằng chiến thắng trong trận chung kết sắp tới trước Athletíc Bilbao.

Theo thethaovanhoa.vn
10 lý do Guardiola chưa tái ký hợp đồng với Barca
10 lý do Guardiola chưa tái ký hợp đồng với Barca

Việc HLV Pep Guardiola chưa tái ký hợp đồng với Barca không chỉ là một đề tài nóng trên các phương tiện truyền thông của Tây Ban Nha mà còn là mối quan tâm của tất cả những người đam mê môn bóng đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN