Hội nghị Cán bộ Văn hóa toàn quốc:

Chia sẻ cách làm hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa cơ sở

Hội nghị Cán bộ Văn hóa toàn quốc đã diễn ra sáng 28/8 tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới khắp các điểm cầu trên cả nước.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống (28/8/1945 - 28/8/2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023).

Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu các mô hình xây dựng môi trường văn hóa tiêu biểu; trao đổi nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa. Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ trung ương đến địa phương ôn lại quá trình hình thành, phát triển, cống hiến của ngành. Đồng thời, thông qua đó, các đại biểu nhận thức sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ: Đây là cuộc gặp gỡ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp Trung ương và địa phương để nói về công tác tham mưu, nỗ lực kiến tạo chính sách, đề xuất để khơi thông nguồn lực thông qua hệ thống công cụ pháp luật để phát triển bền vững. Từ đó, các đại biểu chia sẻ những dấu ấn cần được phát huy, cố gắng nỗ lực hơn nữa. Chúng ta phải chú ý nhiều hơn nữa đến chiều sâu của văn hóa trong tổng thể hoạt động, khi chúng ta đặt mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan đơn vị...

Bộ trưởng nêu rõ, trên tinh thần cầu thị, cần chia sẻ nghiêm túc những vấn đề cần phải nỗ lực, quyết tâm hơn, nhìn thẳng vào sự thật để tự đổi mới trong lĩnh vực chúng ta quản lý. Cần tăng tốc về đích càng sớm càng tốt để hoàn thành công việc, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức lan tỏa mạnh mẽ...

Chú thích ảnh
Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Các đại biểu đã chia sẻ nhiều mô hình điển hình tiên tiến, hoạt động hiệu quả trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở như: Xây dựng mô hình "Làng văn hóa kiểu mẫu" ở Vĩnh Phúc; giải pháp về đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở gắn với bảo tồn giá trị di sản Quan họ Bắc Ninh; Đội văn nghệ bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch ở Yên Bái; Vận động đồng bào có đạo và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội"; Bài học kinh nghiệm và giải pháp nhân rộng đến năm 2025 của Ninh Bình; mô hình "Phát triển Câu lạc bộ bảo tồn và truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh" của Nghệ An...

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn ngành đã tập trung, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước từ các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương tập trung tham mưu các cấp có thẩm quyển ban hành kế hoạch, chương trình hành động có mục tiêu, giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, Bộ trưởng ban hành các chỉ thị, tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Đặc biệt, công tác văn hóa ở Trung ương và địa phương đã có những nỗ lực, đi đúng hướng; tư duy về làm văn hóa sang quản lý văn hóa từng bước có những kết quả khích lệ.

Ngành đã chỉ đạo công tác văn hóa và làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo thông qua việ cphát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa như bình xét các danh hiệu văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Theo báo cáo, hiện có 140 mô hình tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở được triển khai ở các cấp. Trong đó tập trung xây dựng các mô hình: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đẩy mạnh và phát triển hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; vận động tuyên truyền thay đổi, xóa bỏ những tập tục không phù hợp, tập tục lạc hậu; phát động và duy trì phong trào khuyến học, khuyến tài… Nhiều mô hình mô hình, câu lạc bộ ở cấp xã, thôn về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình đã được các địa phương triển khai từ rất sớm, cùng với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"...

Trước khi diễn ra Hội nghị Cán bộ Văn hóa toàn quốc, Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công dâng Bác.

Thanh Giang (TTXVN)
Kiến tạo chính sách để văn hóa 'rộng đường' phát triển
Kiến tạo chính sách để văn hóa 'rộng đường' phát triển

Toàn ngành văn hóa đang đổi mới cách thức tiếp cận, tư duy từ "làm văn hóa" sang quản lý nhà nước về văn hóa. Thời gian gần đây, ngành tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, khơi thông những "nút thắt", "điểm nghẽn". Có thể nói, việc kiến tạo chính sách đã mở rộng đường cho văn hóa phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN