Bảo tàng Chiến dịch đường 14 - Phước Long tiếp nhận nhiều hiện vật quý

Ngày 6/1, UBND thị xã Phước Long (Bình Phước) tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật để trưng bày tại Bảo tàng Chiến dịch đường 14 - Phước Long và Triển lãm ảnh Phước Long 48 năm xây dựng - phát triển.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Ngọc Ẩn giới thiệu những hiện vật sưu tầm tặng cho Bảo tàng Chiến dịch đường 14 - Phước Long. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn

Trước đó, qua khảo sát tại thực địa thuộc tỉnh Bình Thuận, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Phước Long đã tiến hành sưu tầm được 429 hiện vật. Sau khi giám định, có 381 hiện vật đủ điều kiện nhập kho và trưng bày, gồm các chất liệu gốm, kim loại, nhựa, thủy tinh, giấy. Đây đều là hiện vật gốc với nhiều chất liệu, loại hình khác nhau như trang sức cổ của đồng bào S’tiêng, hiện vật, vật dụng sinh hoạt, các hiện vật mang đặc trưng, tiêu biểu về văn hóa, lịch sử qua nhiều thời kỳ từ văn hóa Đông Sơn, Chu Đậu đến các triều Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

Triển lãm trưng bày 120 bức ảnh thể hiện quá trình xây dựng và phát triển của Phước Long. Đây là vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống đấu tranh cách mạng và có nền văn hóa phong phú, đa dạng. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, Phước Long là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, nơi đã làm nên chiến thắng oanh liệt của chiến dịch đường 14 ­- Phước Long, tạo tiền đề cho đại thắng mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận hiện vật và Triển lãm ảnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phước Long Nguyễn Văn Dũng đã gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Ngọc Ẩn (nhà sưu tập hiện vật ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã đóng góp nhiều hiện vật có giá trị; trong đó có những hiện vật quý hiếm, ghi dấu ấn lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp này thể hiện tấm lòng, tình cảm và tinh thần trách nhiệm cao đối với di sản văn hóa thị xã Phước Long. Ông Nguyễn Văn Dũng mong muốn, thời gian tới, các nhà sưu tập, quý cơ quan, đơn vị trong và ngoài thị xã tiếp tục hiến tặng các hiện vật để Phước Long phát huy tốt di sản văn hóa của địa phương và quốc gia.

K GỬIH (TTXVN)
Tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả Việt Nam
Tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả Việt Nam

Sáng 18/11/2022, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả cho Việt Nam và Khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN