Trong hai ngày (22 - 23/2), tại đền Cửa Đông, thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Liên hoan diễn xướng Chầu văn tỉnh Lạng Sơn mở rộng năm 2025.
Ngày 1/1, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Chi nhánh Lữ hành Quốc tế Kim Sơn và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Lạng Sơn năm 2025 qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Ngày 1/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố thống kê được 750.000 lượt người tham quan tại các khu, điểm du lịch, vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm dịp Tết Dương lịch 2025 (từ ngày 31/12/2024 đến chiều 1/1/2025).
Từ lâu, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) nổi tiếng gần xa với đặc sản quýt hồng. Hiện nay, nhiều vườn quýt hồng sai trĩu quả bắt đầu chín, chuyển từ màu xanh sang màu vàng cam, quả bóng, đẹp. Một số nhà vườn khai thác dịch vụ tham quan vườn quýt hồng, thu hút nhiều du khách gần xa, vừa góp phần quảng bá đặc sản quýt hồng Lai Vung, vừa giúp phát triển kinh tế gia đình.
Đình Đình Bảng, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Nơi đây còn vinh dự được Bác Hồ về thăm 2 lần. Vừa qua, ngôi đình được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt, qua đó, một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn của di tích này.
Ngày 1/1, lễ đón các đoàn khách du lịch đầu tiên đến xông đất đã được nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức nhằm tạo dấu ấn đặc biệt đến du khách trong ngày đầu năm mới 2025.
Trong bầu không khí rộn ràng chào đón năm mới 2025, các tỉnh, thành phố trên cả nước ngày 1/1 đã tổ chức đón đoàn khách đầu tiên của năm.
Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ Công bố Năm du lịch quốc gia và Festival Huế 2025.
Tiếp nối mạch nguồn thành công, năm 2024, ngành Văn hóa và Thể thao Hải Phòng ghi thêm những dấu mốc rạng rỡ, góp phần quan trọng đưa thành phố Cảng cất cánh bước vào kỷ nguyên mới.
TP Hồ Chí Minh chào đón những đoàn khách du lịch đầu tiên của năm 2025, mở ra một khởi đầu đầy hứng khởi cho ngành du lịch trong năm mới.
Bốn trải nghiệm dưới đây, vô cùng mới mẻ, mà cũng vô cùng hấp dẫn; nếu là người muốn khám phá cái mới, bạn không thể bỏ qua dịp Tết Âm lịch này...
Năm 2024, khá nhiều sách ra đời nhưng có 10 cuốn sách được bạn đọc trên cả nước yêu thích và chọn mua nhiều nhất. Những cuốn sách này chủ yếu tôn vinh văn hóa, lịch sử dân tộc và mang hơi thở của thời đại mới.
LTS: Bài thơ vừa sáng tác "Bài ca hy vọng mới" của nhà thơ Hồng Thanh Quang, đã được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phổ nhạc và ca sĩ Tùng Dương thể hiện rất thành công trong Hội nghị gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, diễn ra chiều 30/12/2024. Báo Tin tức xin được giới thiệu bài thơ này.
Tối 31/12, tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 kết hợp chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa chào Năm mới 2025.
Chiều 31/12, Ban tổ chức Đường hoa Tết TP Hồ Chí Minh thông tin, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa”, mang thông điệp “Vũ điệu thống nhất” sẽ chính thức mở cửa từ 19 giờ ngày 27/1/2025 (28 Tết) đến 21 giờ ngày 2/2/2025 (mùng 5 Tết) phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng ngoạn.
Nhanh nhạy nắm bắt công nghệ và ưu tiên cho các hoạt động bền vững, Việt Nam được đánh giá là đang trên đường trở thành điểm đến du lịch hàng đầu trong kỷ nguyên kỹ thuật số.
Cuốn sách "Cây cọ được Chúa cầm tay", được đặt tên theo lời nhận xét của cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kery, là một tác phẩm đặc biệt, đưa độc giả vào thế giới nghệ thuật của họa sĩ Phạm Lực – một trong những họa sĩ xuất chúng của Việt Nam.
Ngày 31/12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, mới đây, gia đình ông Nguyễn Tử Quý ở thôn Tân Hoa, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình làm móng xây dựng nhà ở làm bật một đoạn bờ đất đắp, khả năng là tường thành Hoa Lư.
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024.
Ngày 31/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia 2025 chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới”.
Chương trình "Chào năm mới" mỗi năm mang một chủ đề riêng, phản ánh tinh thần và xu hướng của đất nước.