Tối 7/5, chương trình Giao lưu âm nhạc nghệ thuật Phật giáo quốc tế do Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo tổ chức đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động trọng điểm của Đại lễ Vesak 2025.
Tối 7/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tổ chức Lễ hội Áo dài lần thứ tư năm 2025 với chủ đề "Tự hào miền di sản". Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) và chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ 12.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về kích cầu du lịch năm 2025 nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố, hoàn thành nhiệm vụ được giao cho ngành Du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, hướng tới du lịch xanh.
“Báo chí tuyên truyền, quảng bá, kết nối Di sản văn hóa Hải Phòng - vùng duyên hải Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng” là chủ đề hội thảo do Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hải Phòng tổ chức, ngày 7/5.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập, ngày 7/5 tại Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Triết học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Văn Triết Trung Quốc (Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan - Trung Quốc) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Tư liệu Hán Nôm: sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu và khai thác”.
UOB Painting of the Year (UOB POY) là một trong số ít cuộc thi hội họa tầm châu Á sẵn sàng tạo cơ hội cho các tài năng hội họa thỏa sức sáng tạo và thể hiện cá tính nghệ thuật, không chỉ ở cả cấp quốc gia mà còn vươn ra khu vực. Trải qua 3 năm tổ chức, cuộc thi đã cho thấy những đóng góp vào sự phát triển của mỹ thuật đương đại Việt Nam.
Ngày 7/5, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, Triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” sẽ diễn ra từ ngày 16 - 20/5/2025 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, phố đi bộ Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, Nghệ An. Lễ Khai mạc triển lãm dự kiến diễn ra vào tối 16/5.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, theo dữ liệu tổng hợp từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch Google Destination Insights, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2025 tới nay tăng trưởng khoảng 10 - 25%.
Theo Chủ tịch UBND huyện Sơn Động Hoàng Văn Trọng, Lễ hội bơi chải An Châu được tổ chức thường niên vào ngày mồng 10 tháng 4 âm lịch hằng năm (ngày 7/5/2025) là lễ hội truyền thống lâu đời của nhân dân vùng An Châu, Sơn Động, Bắc Giang, có từ thế kỷ thứ XV.
Là một di sản quý không chỉ của riêng Ninh Bình, Hành cung Vũ Lâm là minh chứng cho sự tài tình trong chiến lược quân sự của nhà Trần, thể hiện tầm nhìn sâu rộng trong việc gắn kết giữa chính trị, quân sự và văn hóa, tôn giáo.
Những ngày gần đây, tại khu vực Công viên Sáng Tạo, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), một “ngọn đồi chong chóng” rực rỡ sắc màu, đang trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ và người dân thành phố.
Không đặt cọc, không biên nhận, không bắt buộc trả lại, đó là phương châm ‘ba không’ mà tiệm sách miễn phí của ông Nguyễn Ngọc Cần, 74 tuổi đã duy trì và tồn tại 16 năm nay.
Vở diễn “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” phiên bản năm 2025 đậm chất đương đại được Nhà hát Múa rối Thăng Long dàn dựng và ra mắt công chúng Thủ đô.
Nằm ở thôn Vĩnh Phú (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót đã trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Quảng Trị - mảnh đất ghi dấu thăng trầm của lịch sử dân tộc đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Trên nền tảng di tích lịch sử chiến tranh phong phú, Quảng Trị đang nỗ lực biến ký ức quá khứ thành động lực phát triển, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền tảng du lịch bền vững, giàu giá trị văn hóa, nhân văn.
Công chúng tại TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là giới trẻ, đã và đang có nhiều cơ hội trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc thông qua một loạt các hoạt động như: Triển lãm đa giác quan Chàm Then Chạm Tính để tìm hiểu hát Then - Di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO công nhận, hay chương trình “Nhạc cụ dân tộc và nghệ thuật hát bội”, do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố tổ chức, với sự tham gia của Nhà hát Nghệ thuật hát bội và Trường Đại học FPT.
Những ngày gần đây, rất nhiều lồng đèn màu sắc rực rỡ được treo dọc theo tuyến đường bờ kè Trường Sa (qua quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh), tạo nên một không gian lung linh, thu hút đông đảo người dân và giới trẻ đến check-in.
Ngày 6/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1779/UBND-KT về việc thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lễ chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã chính thức khai mở từ 14 giờ ngày 6/5 đến hết ngày 10/5 tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là sự kiện trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, thu hút hàng nghìn tăng, ni, phật tử và người dân đến chiêm bái.
Theo truyền thông địa phương, một số quan chức ngành du lịch Thái Lan dự đoán rằng "đất nước của những nụ cười" sẽ đánh mất vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á vào tay Việt Nam trong vài năm tới.